LĐLĐ và Công an tỉnh Long An phối hợp kéo giảm vi phạm giao thông trong CNLĐ

AN LONG |

LĐLĐ và Công an tỉnh Long An kya kết phối hợp kéo giảm vi phạm pháp luật giao thông trong công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn.

Chiều ngày 3.10, Công an tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2023 – 2025.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết, qua công tác đánh giá, vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thì công nhân, người lao động, chiếm tỉ lệ khá cao. Do đó, việc ký kết phối hợp với LĐLĐ tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng.

“Qua ký kết kế hoạch phối hợp sẽ tác động mạnh mẽ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, hình thành văn hóa giao thông, góp phần phòng ngừa giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến công nhân và người lao động”, đại tá Trần Văn Hà nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch phối hợp, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng CSGT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong các doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT tại khu vực công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp, các khu nhà trọ tập trung công nhân theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Phạm Thị Quyên cho biết, hằng năm, đơn vị sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương đưa việc xây dựng văn hóa giao thông vào nội dung xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Công an tỉnh nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông trong công nhân, viên chức, người lao động.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Long An phát động thi đua phát triển đoàn viên, chăm lo Tết cho người lao động

An Long |

Ngày 21.9, LĐLĐ tỉnh Long An cho biết, tại hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 3/2023 tổ chức vào chiều 20.9 đã tiến hành phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên Công đoàn và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Long An đứng thứ 9 cả nước về tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

An Long |

Long An có 47.184 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19", đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến trên cả nước và có tổng giá trị làm lợi ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Tỉnh Long An đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó để nâng cao đời sống người lao động

Kỳ Quan |

Ngày 15.9, tại TP.Tân An, UBND tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với công nhân lao động (CNLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và cán bộ Công đoàn (CBCĐ) trên địa bàn tỉnh.

Vì sao cây cầu hư hỏng nghiêm trọng trên tỉnh lộ 445 chưa được sửa chữa?

Minh Tùng |

Hoà Bình - Người dân xã Hợp Thành bức xúc vì cây cầu trên tỉnh lộ 445 thi công dang dở, gây sụt lún nhà dân và ảnh hưởng an toàn giao thông.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Đất ruộng thành đô thị bỏ hoang, nhiều dự án vẫn chờ... trên giấy

Khánh Linh |

Mang trong mình những hy vọng thay đổi bộ mặt của vùng ngoại thành Thủ đô, thì nay, những cái tên nửa tây, nửa ta, những biển hiệu “mọc” lên từ năm 2008 vẫn im lìm trên bãi cỏ.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

LĐLĐ Long An phát động thi đua phát triển đoàn viên, chăm lo Tết cho người lao động

An Long |

Ngày 21.9, LĐLĐ tỉnh Long An cho biết, tại hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý 3/2023 tổ chức vào chiều 20.9 đã tiến hành phát động đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên Công đoàn và triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Long An đứng thứ 9 cả nước về tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

An Long |

Long An có 47.184 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19", đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến trên cả nước và có tổng giá trị làm lợi ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Tỉnh Long An đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó để nâng cao đời sống người lao động

Kỳ Quan |

Ngày 15.9, tại TP.Tân An, UBND tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với công nhân lao động (CNLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và cán bộ Công đoàn (CBCĐ) trên địa bàn tỉnh.