LĐLĐ tỉnh Long An: Nửa nhiệm kỳ thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ

Kỳ Quan |

Ngày 17.3, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Sau nửa nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã được các cấp Công đoàn tỉnh Long An thực hiện vượt.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Long An cùng sự phối hợp của chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Công đoàn thật sự là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, luôn thể hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong năm 2020, tỉnh Long An bị tác động kép từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt. Đời sống người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động Công đoàn tỉnh Long An chịu nhiều tác động tiêu cực. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, hạn mặn. Từ nguồn kinh phí hoạt động và vận động các mạnh thường quân, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động khó khăn do dịch bệnh và hạn mặn.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, Nghị quyết, kế hoạch đề ra của Công đoàn tỉnh Long An đều đạt và vượt, như: Đã kết nạp hơn 70.000 đoàn viên so với chỉ tiêu 50.000 cho cả nhiệm kỳ; vận động đóng góp cho Quỹ Tấm Lòng Vàng trên 12 tỉ đồng so với chỉ tiêu 10 tỉ đồng cho cả nhiệm kỳ; xây dựng gần 200 nhà “Mái ấm Công đoàn” so với chỉ tiêu 250 nhà cho cả nhiệm kỳ…

Kỳ kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Ảnh: K.Q
Các cấp Công đoàn tỉnh Long An ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại. Ảnh: K.Q

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp Công đoàn tỉnh Long An tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam lớn mạnh; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Long An đã trao Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2018 - 2020.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An vừa triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh hưởng ứng 40 ngày cao điểm (từ ngày 10.3 đến ngày 20.4.2021) thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Long An: Sau Tết, sản xuất tăng tốc

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đều trở lại sản xuất. Trong khi các doanh nghiệp đã thích ứng với điều kiện bình thường mới, vừa đẩy mạnh sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1,LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau dự và phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ

Kỳ Quan |

Ngày 31.12, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang.

LĐLĐ Thanh Hoá: Khảo sát thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ

Lê Thị Hường |

Trong các ngày từ 25 - 27.11, đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá do ông Mai Bá Nam - tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã làm việc với một số công đoàn cơ sở nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá giữa nhiệm kỳ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An vừa triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh hưởng ứng 40 ngày cao điểm (từ ngày 10.3 đến ngày 20.4.2021) thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Long An: Sau Tết, sản xuất tăng tốc

Kỳ Quan |

Sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đều trở lại sản xuất. Trong khi các doanh nghiệp đã thích ứng với điều kiện bình thường mới, vừa đẩy mạnh sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1,LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau dự và phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ

Kỳ Quan |

Ngày 31.12, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang.

LĐLĐ Thanh Hoá: Khảo sát thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ

Lê Thị Hường |

Trong các ngày từ 25 - 27.11, đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá do ông Mai Bá Nam - tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã làm việc với một số công đoàn cơ sở nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá giữa nhiệm kỳ.