LĐLĐ tỉnh Long An: Hội thảo đánh giá 5 năm thi hành Luật ATVSLĐ

Kỳ Quan |

LONG AN - Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Hội thảo đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt ATVSLĐ trong tỉnh.

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh Long An, Luật ATVSLĐ năm 2015 ra đời là dấu ấn quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước cũng như công tác bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

Luật ATVSLĐ ra đời đã tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính thực thi cao hơn, đồng thời tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành vi của các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, của mỗi doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

Tại 1 doanh nghiệp thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: K.Q
Tại 1 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: K.Q

Quá trình thực hiện Luật ATVSLĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý thức của cả người lao động và người sử dụng lao động đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đưa nội dung trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và khám sức khoẻ định kỳ vào hợp đồng lao động khi giao kết với người lao động; các thoả ước lao động tập thể đều đưa nội ATVSLĐ vào thương lượng, ký kết. Hầu hết người lao động đã được các cấp Công đoàn tuyên truyền, người sử dụng lao động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động…

Tuy nhiên, qua thực tiễn 5 năm thực hiện Luật ATVSLĐ cũng đã phát sinh một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật cho phù hợp với thực tế như các quy định về điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật còn chưa hợp lý; danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; mức bồi thường trong trường hợp bị tai nạn lao động suy giảm từ 81% sức lao động trở lên; vấn đề người lao động bị nhiễm COVID-19;...

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong thời gian thi hành Luật ATVSLĐ như cán bộ làm công tác ATVSLĐ chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp; ý thức chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động của công nhân lao động còn hạn chế; công tác khai báo tai nạn lao động ở một số doanh nghiệp không kịp thời;…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Long An cho học sinh THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12

Kỳ Quan |

LONG AN - Trước kết quả khả quan tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, tỉnh Long An sẽ cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12 tới.

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Long An cho học sinh THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12

Kỳ Quan |

LONG AN - Trước kết quả khả quan tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, tỉnh Long An sẽ cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6.12 tới.

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.