LĐLĐ Long An: Nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ

Kỳ Quan |

LONG AN - Thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng thời nhằm tích cực tham gia khôi phục và phát triển sản xuất, các hoạt động xã hội sau một thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Long An cùng bàn biện pháp nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ trong tình hình mới.

Ngày 26.10, tại TP.Tân An, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động Ban Nữ công quần chúng trong tình hình mới”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban, ngành tỉnh Long An và trên 50 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác nữ công các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS có đông CNLĐ nữ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí, trong 2 năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tác động tiêu cực đến việc làm, đời sống, thu nhập, an toàn, sức khỏe của đoàn viên, người lao động. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, hàng trăm nghìn CNLĐ phải nghỉ việc, mất việc làm, trong đó có hơn 50% lao động nữ, trong số này có nhiều nữ CNLĐ đang mang thai, nuôi con nhỏ; đây là những đối tưởng dễ bị tổn thương và ảnh hưởng nhiều nhất.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: K.Q

Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn, trong đó có vai trò quan trọng của Ban Nữ công đã thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng để chăm lo cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là công nhân khó khăn do mất, giảm việc làm, nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn HĐLĐ, đặc biệt là đối tượng nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ. Tình hình đó đòi hỏi hoạt động Công đoàn nói chung, hoạt động Nữ công nói riêng cần tiếp tục đổi mới, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn tình hình.

Có gần 10 đại biểu đã phát biểu tham luận tại hội thảo về các đề tài thiết thực với phòng trào CNVCLĐ nữ, như: Công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện chế độ lao động nữ; Những khó khăn trong công tác nữ công trong tình hình mới; Công tác chăm sóc CNLĐ nữ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; Ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho CNLĐ nữ…

Từ những nội dung được trình bày tại hội thảo, LĐLĐ tỉnh sẽ nghiên cứu, đúc kết, đề ra các giải pháp khả thi trong công tác Nữ công Công đoàn nói chung và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng nói riêng trong tình hình mới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

“Điểm nóng” Long An chính thức chuyển màu thành vùng xanh

Kỳ Quan |

Long An - Tối 25.10, sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – đã ký Thông báo số 3440/TB-UBND áp dụng "cấp độ 1" trên địa bàn tỉnh.

Long An dẫn đầu khu vực về khôi phục sản xuất

KỲ QUAN |

Long An - Là tỉnh có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng Long An lại là tỉnh đi đầu trong khu vực mở cửa giao thương và cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”. Thực tế cho thấy, Long An vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã mở rộng cửa để mọi mặt đời sống dần trở lại bình thường.

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

“Điểm nóng” Long An chính thức chuyển màu thành vùng xanh

Kỳ Quan |

Long An - Tối 25.10, sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – đã ký Thông báo số 3440/TB-UBND áp dụng "cấp độ 1" trên địa bàn tỉnh.

Long An dẫn đầu khu vực về khôi phục sản xuất

KỲ QUAN |

Long An - Là tỉnh có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng Long An lại là tỉnh đi đầu trong khu vực mở cửa giao thương và cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”. Thực tế cho thấy, Long An vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã mở rộng cửa để mọi mặt đời sống dần trở lại bình thường.

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.