Hội thảo về chăm lo cho lao động nữ tại Long An

Kỳ Quan |

Long An - Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Long An ngày 14.7 cho biết, tại Cty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tìm hiểu về mô hình điển hình chăm lo cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.

Đến tham dự hội thảo, cán bộ công tác nữ công tại các doanh nghiệp trong tỉnh Long An đã trao đổi, thảo luận về những cách làm hay, hiệu quả tại đơn vị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Như tại Cty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam, CNLĐ nữ được trả thêm lương 1,5 giờ/tháng và được nghỉ ngơi tại y tế công ty nếu không khỏe trong thời gian hành kinh; lắp đặt phòng vắt sữa với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho lao động nữ nuôi con nhỏ; tổ chức nhiều phong trào giỏi việc công ty, đảm việc nhà – tạo sân chơi bổ ích cho nữ CNLĐ;…

Tại Cty Cổ phần thực phẩm Cát Hải (huyện Cần Giuộc), CNLĐ nữ được tạo điều kiện thuận lợi làm việc, phát huy năng lực; đồng thời có nhiều chính sách chăm lo giúp nữ CNLĐ an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong đó, lao động nữ mang thai được uống sữa bầu miễn phí, không giới hạn tại công ty; CNLĐ có con dưới 6 tuổi được hỗ trợ 200 ngàn đồng/ bé/ tháng; CNLĐ có con học giỏi (lớp 1 đến lớp 12) được hỗ trợ học bổng từ 4 triệu – 6 triệu đồng/ năm học/ học sinh.

Còn tại Cty Cổ phần thực phẩm Cát Hải, ngoài các hoạt động chăm lo về đời sống, Công đoàn còn đặc biệt quan tâm chăm lo về tinh thần cho CNLĐ nữ, giúp CNLĐ họ được giao lưu, thư giãn, giải trí và gắn kết với nhau hơn.

Nhiều cán bộ làm công tác bữ công đã chia sẻ nhiều mô hình hay nhằm bảo vệ quyền lợi của CNLĐ nữ như chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ ăn ca, hòa giải, thương lượng khi có tranh chấp lao động, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp lễ tết, trợ cấp khó khăn đột xuất, một số chế độ đặc thù đối với lao động nữ, hỗ trợ xây dựng nhà ở, phương tiện đi lại cho CNLĐ,…

Phó Trưởng ban Nữ công, Tổng LĐLĐVN – bà Nguyễn Thị Nhung – đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đơn vị. Đó là những việc làm thiết thực trong hoạt động chăm lo CNLĐ, đặc biệt lao động nữ. Ban Nữ công, Tổng LĐLĐVN sẽ tổng hợp để đề xuất xây dựng mô hình về chăm lo cho lao động nữ trong thời gian tới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ sinh năm 1971 sẽ nghỉ hưu năm nào?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu.

Bắc Giang: Khám sức khoẻ sinh sản cho lao động nữ

Bảo Hân |

Bắc Giang- Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hoạt động truyền thông và cung ứng dịch vụ khám sức khoẻ sinh sản cho 350 nữ công nhân lao động tại 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH in bao bì Suny Việt Nam và Công ty TNHH Haem Vina.

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2023

Minh Hương |

Bà Trần Thị Hương hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội 28 năm 7 tháng, là công nhân linh kiện điện tử. Vậy năm 2023, tôi có đủ tuổi nghỉ hưu không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động nữ sinh năm 1971 sẽ nghỉ hưu năm nào?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu.

Bắc Giang: Khám sức khoẻ sinh sản cho lao động nữ

Bảo Hân |

Bắc Giang- Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hoạt động truyền thông và cung ứng dịch vụ khám sức khoẻ sinh sản cho 350 nữ công nhân lao động tại 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH in bao bì Suny Việt Nam và Công ty TNHH Haem Vina.

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2023

Minh Hương |

Bà Trần Thị Hương hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội 28 năm 7 tháng, là công nhân linh kiện điện tử. Vậy năm 2023, tôi có đủ tuổi nghỉ hưu không?