LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Hoạt động công đoàn cơ sở là nhiệm vụ chiến lược

Tú Quỳnh |

Trong 10 năm qua, hoạt động công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai coi là nhiệm vụ chiến lược.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động công đoàn cơ sở, trong 10 năm qua, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai luôn xác định phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động công đoàn.

Theo đó, các chỉ đạo, hướng dẫn đều được Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cụ thể hóa thành chương trình hành động của công đoàn cấp mình để triển, khai thực hiện có hiệu quả.

LĐLĐ Thành phố tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở
LĐLĐ Thành phố tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: LĐLĐLC

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được kiện toàn, củng cố, không ngừng tăng về số lượng và chất lượng để đảm bảo công tác nói trên.

Thống kê cho thấy, tổng số đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh tính đến hết tháng 6.2020 là 42.103 đoàn viên/51.409 công nhân viên chức lao động; trong đó nữ đoàn viên công đoàn là 23.115 người, chiếm tỉ lệ 54,9%.

Tổng số công đoàn cơ sở là 1.236 với 16 công đoàn cơ sở thành viên, 09 công đoàn bộ phận và 2.763 Tổ công đoàn.

Tổng số cán bộ công đoàn 9.453 người, tăng 2.742 người so với năm 2011, có trình độ từ trung cấp đến tiến sĩ.

Đội ngũ cán bộ công đoàn được đào tạo cơ bản, đại đa số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ (chiếm 84,6%).

Trao Cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi năm 2019
Trao Cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi năm 2019. Ảnh: LĐLĐLC

Trong mọi hoạt động, đội ngũ cán bộ công đoàn luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo, cùng sự nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động công đoàn.

Đây chính là những yếu tố đóng vai trò then chốt thúc đẩy mọi hoạt động công đoàn tỉnh ngày càng hiệu quả; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Với nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo cho đoàn viên, người lao động; trong quá trình hoạt động, công đoàn luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, người sử dụng lao động để triển khai, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở.

Bên cạnh đó là xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia các hội đồng của đơn vị, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động. Mặt khác, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, khảo sát, đề nghị hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình đoàn viên có hoàn ảnh khó khăn từ quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động...

LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS
LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS. Ảnh: LĐLĐLC

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, từ năm 2011 đến tháng 6.2020, số lượng đoàn viên công đoàn của tỉnh đã phát triển mới 17.171 người và thành lập mới 201 công đoàn cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở đó, công đoàn cơ sở đã giới thiệu 22.582 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, đã có 13.739 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Hương Sơn: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020

T. TUẤN |

Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2019 – 2020.

Khi hoạt động công đoàn gắn với công tác chuyên môn

Đỗ Đức Thiệm |

Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi từ lâu đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng với mô hình sáng tạo hiệu quả gắn liền với công tác chuyên môn của trường tiểu học.

Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

Đỗ Đức Thiệm |

Sáng ngày 28.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo "các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở".

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

LĐLĐ huyện Hương Sơn: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020

T. TUẤN |

Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2019 – 2020.

Khi hoạt động công đoàn gắn với công tác chuyên môn

Đỗ Đức Thiệm |

Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi từ lâu đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng với mô hình sáng tạo hiệu quả gắn liền với công tác chuyên môn của trường tiểu học.

Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

Đỗ Đức Thiệm |

Sáng ngày 28.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo "các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở".