LĐLĐ Lào Cai: Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người lao động

Kim Tuyến |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND thành phố đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc LĐLĐ thành phố Lào Cai.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai; các đồng chí phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai. Về phía UBND thành phố có đồng chí Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND thành Lào Cai và 150 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đại diện cho trên 3.379 đoàn viên, CNVCLĐ thành phố đến dự và phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Kim Chi, Chủ tịch LĐLĐ thành phố báo cáo tóm tắt với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về đời sống, việc làm của CNVCLĐ trên địa bàn thành phố hiện nay khá ổn định.

Việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, chú trọng. LĐLĐ thành phố Lào Cai đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trọng tâm là thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào thi đua của UBND thành phố về việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2019.

Ý kiến, kiến nghị của đoàn viên. Ảnh: Kim Tuyến
Ý kiến, kiến nghị của đoàn viên. Ảnh: Kim Tuyến

Có 9 ý kiến do LĐLĐ thành phố tổng hợp, 9 ý kiến trực tiếp tại hội nghị và các ý kiến tranh luận, giải thích khác để làm rõ hơn những vấn đề về chế độ chính sách. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Khám sức khỏe định kỳ; Giáo viên phải làm việc quá giờ mà không được thanh toán tiền thêm giờ theo quy định; Thanh toán phép hè cho 100% cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mức lương của nhân viên văn thư, y tế, thư viện hợp đồng trong các trường mầm non, tiểu học, THCS còn quá thấp so với mặt bằng chung; Đề nghị quy chế khen thưởng của CĐ sửa đổi, cấp nào khen thưởng thì cấp đó chi trả tiền. Đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, ưu tiên dành quỹ đất cho cán bộ, CNVCLĐ thu nhập thấp chưa có nhà ở...

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố sẽ tiếp thu và giải đáp trực tiếp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí  Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Kim Tuyến
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Kim Tuyến

Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - cho biết, việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là rất cần thiết và phải được làm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trực tiếp nghe, trực tiếp trao đổi, trực tiếp cùng CNVCLĐ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi đến thống nhất và tổ chức thực hiện; qua đó xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và phát triển.

Kim Tuyến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.