Lào Cai: Trên 48.000 lượt đoàn viên được nâng cao trình độ học vấn

ĐỒNG HỒNG |

Trong những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp... của đoàn viên và người lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai chú trọng.

Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là đòi hỏi cấp thiết, được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Từ năm 2020 đến nay đã có 96% công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạt tỉ lệ 96,3% vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã coi học tập là điều kiện tiên quyết để trở thành người lao động có tri thức, có văn hóa, có việc làm và có thu nhập tốt.

Các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi hàng năm tại các doanh nghiệp; vận động người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...

Từ năm 2020 đến nay đã vận động được trên 48.000 lượt đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Tiêu biểu là Công đoàn công ty Apatit Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục..

Các cấp công đoàn đã tổ chức được trên 3.800 cuộc học tập sinh hoạt với sự tham gia của trên 111.100 lượt đoàn viên, CNVCLĐ; các công đoàn cơ sở đã phối hợp giới thiệu được 5.418 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; có 3.152 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hơn nữa, để làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh; tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi”; thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook; clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động; thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019...

Sự vào cuộc tích cực của tổ chức công đoàn cùng với tinh thần cầu tiến của NLĐ đã tạo được sự chuyển biến mạnh trong các cấp công đoàn toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và NLĐ của tỉnh đang dần được nâng lên. Số lượng NLĐ được đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ năm sau cao hơn năm trước.

Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Gần 400 vận động viên thi đấu thể thao CNVCLĐ tỉnh Lào Cai lần thứ X

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Ngày 28.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ X, năm 2022.

Lào Cai: Mở thành xe vô ý, 1 người đàn ông bị than vùi lấp tử vong

Văn Đức |

Lào Cai - Chiều 15.10, lãnh đạo Công an thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng xác nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Gần 400 vận động viên thi đấu thể thao CNVCLĐ tỉnh Lào Cai lần thứ X

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Ngày 28.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ X, năm 2022.

Lào Cai: Mở thành xe vô ý, 1 người đàn ông bị than vùi lấp tử vong

Văn Đức |

Lào Cai - Chiều 15.10, lãnh đạo Công an thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng xác nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn.