Lào Cai: Hỗ trợ 30 triệu đồng xây Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

ĐINH HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tại chương trình, LĐLĐ huyện Bảo Yên đã tổ chức trao biển, tiền hỗ trợ 30 triệu đồng của Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai cho 1 đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Lương Sơn. Đoàn viên này được hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn.

Trao 53 suất quà Tết của Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh Lào Cai cho 53 đoàn viên, Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, mỗi suất 500.000 đồng. 

LĐLĐ huyện trao tặng 100 suất quà của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cho 100 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức chợ Nhân đạo với các gian hàng, quầy hàng với giá 0 đồng.

Đồng chí Đỗ Lê Tín- Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền trợ cấp của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền trợ cấp của LĐLĐ tỉnh cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Hội chợ được tổ chức bằng hình thức đổi phiếu lấy hàng cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người già yếu; người khuyết tật; người có hoàn cảnh khó khăn; nạn nhân chất độc da cam thuộc xã Minh Tân, Thượng Hà, Điện Quan với tổng số 300 suất, mỗi suất trị giá 250.000 đồng.

Các đại biểu và nhân dân tham gia gian hàng với giá 0 đồng của Hội chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.
Các đại biểu và nhân dân tham gia gian hàng với giá 0 đồng của Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Chương trình “Tết sum vầy - Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần năm 2022 là hoạt động đầy ý nghĩa của Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Chương trình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái và tinh thần trách nhiệm của các đoàn thể trong việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

ĐINH HẢI
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết Sum vầy cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Bảo Hân |

“Tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng phần quà này để đóng tiền học cho các con” - chị Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty Anam Electrionics Việt Nam bày tỏ sau khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Trao quà tặng giá trị gần 200 triệu đồng tại Điện Biên Đông

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình Xuân Biên cương.

Trao 3.000 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 7.1, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2021, triển khai công tác năm 2022; Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an", gặp mặt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Ấm áp Tết Sum vầy cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Bảo Hân |

“Tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng phần quà này để đóng tiền học cho các con” - chị Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty Anam Electrionics Việt Nam bày tỏ sau khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Trao quà tặng giá trị gần 200 triệu đồng tại Điện Biên Đông

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình Xuân Biên cương.

Trao 3.000 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 7.1, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2021, triển khai công tác năm 2022; Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an", gặp mặt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.