Lào Cai: Hỗ trợ 13 đoàn viên, người lao động mắc COVID-19 điều trị nội trú

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức đến thăm, trao hỗ trợ cho 13 đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ, ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các quyết định của LĐLĐ tỉnh Lào Cai về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện Bảo Thắng được sự ủy quyền của LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 13 đoàn viên, NLĐ bị mắc COVID-19 phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Các suất quà có trị giá 1 triệu đồng/1 suất.

Tại buổi thăm và trao hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã hỏi thăm sức khoẻ của đoàn viên, NLĐ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, mỗi đoàn viên, NLĐ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của cơ quan chức năng cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc này nhằm đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" nhất là trong giai đoàn phức tạp hiện nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động quan tâm hơn nữa, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Các đơn vị phối hợp cùng công đoàn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh và trang bị đầy đủ thiết bị, bảo hộ cho công tác phòng dịch.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách hồi phục chức năng phổi hậu COVID-19

Minh An (Theo Verywellhealth) |

Người bệnh hậu COVID-19 thể nặng nên tìm đến bác sĩ trị liệu hô hấp để cải thiện chức năng phổi một cách an toàn. Riêng với F0 âm tính thể nhẹ, các chuyên gia đề xuất những bài tập đơn giản sau đây để lấy lại tình trạng hô hấp sau khi nhiễm virus.

Học sinh đi học lại, phụ huynh chờ ngày trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Dương Anh - Thảo Anh |

Hà Nội - Học sinh đi học trở lại nhất là hình thức bán trú trẻ tiếp xúc với nhau nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Vì thế phụ huynh lại càng mong chờ đến ngày tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi để có hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh. 

LĐLĐ Lào Cai hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Đức Trọng |

Lào Cai - Các cấp công đoàn tỉnh trao tặng những món quà đến hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách hồi phục chức năng phổi hậu COVID-19

Minh An (Theo Verywellhealth) |

Người bệnh hậu COVID-19 thể nặng nên tìm đến bác sĩ trị liệu hô hấp để cải thiện chức năng phổi một cách an toàn. Riêng với F0 âm tính thể nhẹ, các chuyên gia đề xuất những bài tập đơn giản sau đây để lấy lại tình trạng hô hấp sau khi nhiễm virus.

Học sinh đi học lại, phụ huynh chờ ngày trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Dương Anh - Thảo Anh |

Hà Nội - Học sinh đi học trở lại nhất là hình thức bán trú trẻ tiếp xúc với nhau nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Vì thế phụ huynh lại càng mong chờ đến ngày tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi để có hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh. 

LĐLĐ Lào Cai hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Đức Trọng |

Lào Cai - Các cấp công đoàn tỉnh trao tặng những món quà đến hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.