Lào Cai: Đã có hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước

VIỆT TRUNG |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết: Đồng hành với sự phát triển tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ, tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh và khẳng được vai trò của một tổ chức dẫn dắt, bảo vệ quyền của người lao động. Đặc biệt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả.

Năm 1991, Lào Cai khi mới tái lập tỉnh có đội ngũ công nhân với 22.676 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); có 49 Công đoàn cơ sở, không có CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, trong đó có gần 20.000 đoàn viên Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trong tỉnh mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã đạt được một số kết quả.

Đến nay, Lào Cai đã thành lập được 28 CĐCS (25 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, 3 CĐCS khu vực nhà nước); phát triển mới: 5.157 đoàn viên, trong đó Khu vực ngoài Nhà nước là 3428 đoàn viên, khu vực Nhà nước là 1729 đoàn viên.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến người lao động thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định. Do đó, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức của một số chủ doanh nghiệp cho rằng không có tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp vẫn bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Vì vậy có nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã né tránh, không muốn thành lập Công đoàn. Nhiều doanh nghiệp thành lập mang tính hình thức, đối phó, không tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động Công đoàn.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn phải cần tự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cho phù hợp để khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, đặt ra những yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tổ chức và phương thức hoạt động của Công đoàn tỉnh Lào Cai trong tình hình mới.

VIỆT TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Tổ chức cho 381 gia đình đoàn viên Công đoàn đi du lịch

KIM TUYẾN |

Lào Cai - 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã phối hợp tốt với chuyên môn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Lào Cai: Hỗ trợ 37 triệu đồng 145 gia đình công nhân khó khăn tại Bảo Yên

ĐINH HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Yên đã hưởng ứng Tháng Công nhân 2022 với các hoạt động nổi bật.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Thắng hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

Trần Trọng |

Lào Cai - Hơn 700 đoàn viên, người lao động tại huyện Bảo Thắng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, quyên góp hơn 500 đơn vị vào ngân hàng máu của tỉnh.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Lào Cai: Tổ chức cho 381 gia đình đoàn viên Công đoàn đi du lịch

KIM TUYẾN |

Lào Cai - 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã phối hợp tốt với chuyên môn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Lào Cai: Hỗ trợ 37 triệu đồng 145 gia đình công nhân khó khăn tại Bảo Yên

ĐINH HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Yên đã hưởng ứng Tháng Công nhân 2022 với các hoạt động nổi bật.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Thắng hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

Trần Trọng |

Lào Cai - Hơn 700 đoàn viên, người lao động tại huyện Bảo Thắng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, quyên góp hơn 500 đơn vị vào ngân hàng máu của tỉnh.