Hơn 23.000 phụ nữ tham gia tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai

ĐỒNG HỒNG |

Hiện nay, tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai quản lý là trên 52.000 người, trong đó phụ nữ có trên 23.000 người, chiếm tỷ lệ trên 44,0%.

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, bình đẳng về pháp luật bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh Lào Cai quản lý là trên 52.000 người, trong đó nữ có trên 23.000 người, chiếm tỷ lệ trên 44,0%. Các hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên được kiện toàn bổ sung khi khuyết thành viên.

Công tác tạo nguồn, tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý, tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Theo báo cáo, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026: Số nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội 2/6 người, đạt 33,33%; trúng cử đại biểu HĐND tỉnh 21/55 đạt 38,18%...

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có 07 nữ cán bộ công đoàn được bầu tham gia Ban chấp hành hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp tỉnh. 06 đồng chí tham gia ban chấp hành Hội LHPN huyện, thị xã.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà cho nữ đại biểu tiêu biểu.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà cho nữ đại biểu tiêu biểu.

Có thể thấy, trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CNVCLĐ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Với sự vào cuộc của tổ chức công đoàn và toàn xã hội, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống, gia đình và xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh địa phương.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an nhàn tuổi già

Thanh Chung |

Quảng Nam -  “Phụ nữ tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” là mô hình tạo điều kiện cho nhiều người dân vùng nông thôn ở Quảng Nam tham gia khi có nhiều chính sách hỗ trợ.

Phụ nữ ly hôn ở độ tuổi nào bị "thiệt thòi" về mặt tài chính nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Ly hôn là điều không mong muốn với hầu hết các cặp vợ chồng. Ngoài mất mát về mặt tình cảm, những ảnh hưởng về tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của bạn, và điều này càng rõ ràng khi bạn đã có tuổi.

Khi phụ nữ không cần đẹp theo nhu cầu tình dục của số đông đàn ông

L.A |

Victoria’s Secret – hãng nội y từng nổi tiếng bậc nhất thế giới – phải đứng trên bờ vực sụp đổ khi chỉ tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ gầy với 3 vòng bốc lửa.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an nhàn tuổi già

Thanh Chung |

Quảng Nam -  “Phụ nữ tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” là mô hình tạo điều kiện cho nhiều người dân vùng nông thôn ở Quảng Nam tham gia khi có nhiều chính sách hỗ trợ.

Phụ nữ ly hôn ở độ tuổi nào bị "thiệt thòi" về mặt tài chính nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Ly hôn là điều không mong muốn với hầu hết các cặp vợ chồng. Ngoài mất mát về mặt tình cảm, những ảnh hưởng về tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của bạn, và điều này càng rõ ràng khi bạn đã có tuổi.

Khi phụ nữ không cần đẹp theo nhu cầu tình dục của số đông đàn ông

L.A |

Victoria’s Secret – hãng nội y từng nổi tiếng bậc nhất thế giới – phải đứng trên bờ vực sụp đổ khi chỉ tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ gầy với 3 vòng bốc lửa.