Điểm sáng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng Hồng |

Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã triển khai một cách toàn diện và có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó trở thành điểm sáng và vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tổng số cán bộ, đoàn viên, người lao động là 567 người; trong đó nữ là 355 người.

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty luôn xác định công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, việc giữ gìn an ninh trật tự trong toàn công ty nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi nội dung này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty.

Vì vậy, Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 
Tiếp xúc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động năm 2020. Ảnh: ĐVCC

Hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty đều ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đăng ký phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự.

Công đoàn cơ sở tổ chức công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức pháp luật của đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng tự quản bảo vệ an ninh trật tự luôn được Công đoàn Công ty quan tâm thực hiện.

Hiện tại Công ty đang duy trì hoạt động 12 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc; tham gia duy trì hoạt động 2 mô hình Cụm an ninh liên kết tại xã Đồng Tuyển và Cụm an ninh liên hoàn số 2, phường Cốc Lếu (TP. Lào Cai). Đồng thời, duy trì 1 đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trung đội tự vệ Công ty tiến hành hiệu chỉnh súng.
Trung đội tự vệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tiến hành hiệu chỉnh súng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các lực lượng bảo vệ chuyên trách cũng được chú trọng đào tạo. Hằng tháng và vào các dịp Lễ, Tết, lực lượng bảo vệ công ty thường xuyên phối hợp với Công an các cấp, lực lượng Bảo vệ dân phố, Ban an ninh trật tự khu dân cư tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình như vụ kết hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang mua bán ma túy đá tại công viên Nhạc Sơn; hay vụ việc phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai bắt 02 đối tượng mua bán túy với số lượng 10 bánh Heroin; nhiều vụ gây rối mất trật tự, phá hoại tài sản trong các khu vực công viên Nhạc Sơn, công viên Hồ Chí Minh, Đài tường niệm.

 
Đồng chí Trương Hoà Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao bằng khen cho Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Ảnh: ĐVCC

Ngày 12.8 vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai vinh dự là tập thể duy nhất của tỉnh Lào Cai được Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng Hồng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lào Cai biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

Phương Thảo |

Chiều ngày 8.7, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2010- 2020.

Công đoàn Lào Cai tích cực nâng cao đời sống văn hoá cho người lao động

Đồng Hồng |

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm tổ chức và phát triển rộng khắp nhiều phong trào văn hoá, thể thao.

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

Phương Thảo |

Chiều ngày 8.7, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2010- 2020.

Công đoàn Lào Cai tích cực nâng cao đời sống văn hoá cho người lao động

Đồng Hồng |

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm tổ chức và phát triển rộng khắp nhiều phong trào văn hoá, thể thao.

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.