Đẩy mạnh Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022-2025

PT |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch số 324/KH-LĐLĐ chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đảm bảo phân công, phân cấp cụ thể, rõ đầu mối thực hiện.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao nhận thức và vai trò của cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, quản lý thu kinh phí, đoàn phí và các khoản thu khác của tài chính công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khai thác có hiệu quả tài sản công;

Phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tỉnh hình mới.

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công chức bảo đảm tinh gọn, hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn gắn với các mục tiêu thực hiện công đoàn số, chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng liên thông Chính phủ điện tử.

Gắn thực hành với tiết kiệm, chống lãng phí với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm tại các cấp công đoàn trong tỉnh.

PT
TIN LIÊN QUAN

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải rõ địa chỉ và trách nhiệm

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần đặc biệt lưu ý về giám sát nguồn lực là tài nguyên đất đai. Đặc biệt, sau giám sát mà không chỉ rõ được trách nhiệm những nơi để xảy ra lãng phí thì Quốc hội sẽ quy trách nhiệm các đoàn giám sát.

Kiểm toán Nhà nước cần giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm. Trong đó bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí.

Lấy kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí bổ nhiệm cán bộ

Đặng Chung |

Đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải rõ địa chỉ và trách nhiệm

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần đặc biệt lưu ý về giám sát nguồn lực là tài nguyên đất đai. Đặc biệt, sau giám sát mà không chỉ rõ được trách nhiệm những nơi để xảy ra lãng phí thì Quốc hội sẽ quy trách nhiệm các đoàn giám sát.

Kiểm toán Nhà nước cần giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm. Trong đó bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí.

Lấy kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí bổ nhiệm cán bộ

Đặng Chung |

Đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.