CĐCS Văn phòng Huyện ủy Văn Bàn: Điểm sáng trong các phong trào thi đua

Trần Kiều |

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, trong năm 2019, Công đoàn Văn phòng Huyện ủy Văn Bàn (Lào Cai) đã triển khai công tác công đoàn một cách toàn diện. Từ đó trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua; đồng thời ngày càng bổ sung và nâng cao tính chuyên nghiệp, vai trò to lớn của tổ chức công đoàn đối với đoàn thể.

Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy Văn Bàn hiện có 34 đoàn viên, trong đó có 12 đoàn viên là nữ (chiếm 35%), được chia thành 6 tổ công đoàn. Phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là cán bộ trẻ, có nhiệt huyết với công việc nên rất tích cực hưởng ứng những hoạt động phong trào do Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và các ngành phát động, đặc biệt là các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Câu lạc bộ “Cầu lông - Bóng chuyền Văn phòng Huyện ủy” với số lượng hội viên đăng ký tham gia thi đấu thường xuyên trên 20 người; câu lạc bộ bóng đá mini “Đảng - Đoàn thể” với 12 thành viên… luôn được công đoàn duy trì và hoạt động mạnh.

Đặc biệt, trong năm qua, nhờ thực hiện tốt chức năng đại diện của mình, tổ chức đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Công tác chăm lo được thể hiện bằng những việc làm thiết thực như: Chủ động đề xuất, sẵn sàng làm thêm phần việc trong cơ quan để anh em, đồng chí yên tâm đi học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thăm hỏi động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất, luôn quan tâm đến việc nâng lương trước thời hạn và nâng lương định kỳ cho cán bộ, đoàn viên công đoàn… Chính vì vậy, trong những năm qua không có hiện tượng khiếu nại, tố cáo của tổ chức nào liên quan đến vấn đề quyền lợi.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, công đoàn cũng triển khai và duy trì tốt việc thực hiện các hoạt động xã hội, ủng hộ như: Quỹ Mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào Yên Bái gặp thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ phòng chống bão lũ, quỹ vì người nghèo, tham gia tích cực cuộc vận động đóng góp quỹ từ thiện nhân đạo, quỹ xây dựng nông thôn mới, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng... với tổng số tiền trên 30 triệu đồng; thăm hỏi kịp thời đoàn viên, cán bộ bị ốm đau, hiếu hỷ và có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức xuống cơ sở cùng với cán bộ và nhân dân xã Liêm Phú, Dương Quỳ, Nậm Chày làm đường giao thông nông thôn và xây hố rác tại các gia đình trong xã. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Bàn nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn đã phát động đến toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia “Công tác cải tiến nâng cao hiệu quả làm việc”. Kết quả, 100% đoàn viên đăng ký tham gia ngay từ đầu năm và đã có 19 sáng kiến kinh nghiệm được UBND huyện công nhận (đạt 55,8% tổng số đoàn viên).

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thời gian qua được các cấp, các ngành khen thưởng. Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy Văn Bàn thực sự là điểm sáng trong phong trào thi đua, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch COVID-19

L.Nguyên |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2020 với Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  năm 2020. Trong đó có các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19.

LĐLĐ Trà Vinh: Năm 2020 phấn đấu bàn giao 84 căn nhà “mái ấm công đoàn”

Trí Dũng |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vừa thống nhất giao chỉ tiêu vận động Quỹ “mái ấm công đoàn” cho các cấp công đoàn trong tỉnh năm 2020.

LĐLĐ Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động chống dịch

Trần Kiều |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã và đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ đoàn viên và người lao động cùng ngăn chặn và phòng, chống dịch COVID-19.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch COVID-19

L.Nguyên |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2020 với Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  năm 2020. Trong đó có các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19.

LĐLĐ Trà Vinh: Năm 2020 phấn đấu bàn giao 84 căn nhà “mái ấm công đoàn”

Trí Dũng |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vừa thống nhất giao chỉ tiêu vận động Quỹ “mái ấm công đoàn” cho các cấp công đoàn trong tỉnh năm 2020.

LĐLĐ Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động chống dịch

Trần Kiều |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã và đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ đoàn viên và người lao động cùng ngăn chặn và phòng, chống dịch COVID-19.