690 nữ đoàn viên Công đoàn được tạo thêm việc làm, tăng thu nhập

PHƯƠNG ANH |

Lào Cai - Phát huy những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, 100% Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động công tác nữ công. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 1.238 cuộc tuyên truyền với 33.261 lượt người tham gia.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã trợ cấp, thăm hỏi 3.041 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1.130 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà 521 cháu mồ côi, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo là con CNVCLĐ với số tiền 133 triệu đồng. Khen thưởng, tặng quà 3.534 cháu học sinh nghèo vượt khó là con CNVCLĐ với số tiền 1.060,2 triệu đồng. Hỗ trợ 6 hộ gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm mới và sửa nhà với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Vận động nữ CNVCLĐ tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai, quỹ “Khuyến học”; quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình".

Đặc biệt, các cấp Công đoàn tỉnh đã giúp cho 690 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho gia đình.

Lồng gắn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 85 đơn vị. 480 CĐCS tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đổi mới của tỉnh và đất nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022 số nữ CNVCLĐ được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ là 5.369 lượt người.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, thành lập ban nữ công quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành lập mới 1 ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Để tổ chức tốt hơn nữa hoạt động công tác nữ công, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ CNVCLĐ. Triển khai kịp thời chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy về công tác vận động nữ CNVCLĐ...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ.

Tích cực tham gia xây dựng các văn kiện, tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh đó, chú trọng việc giới thiệu nhân sự là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia ban chấp hành Công đoàn các cấp.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Đã có hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước

VIỆT TRUNG |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước".

Các cấp Công đoàn Công an Nhân dân đã có 2.355 sáng kiến

Cao Huy |

Vừa qua, các phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo đã được Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện.

Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai được công đoàn hỗ trợ bảo hiểm xe máy

Đức Trọng |

Lào Cai - Công đoàn cơ sở Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai tặng bảo hiểm xe máy cho 1.000 đoàn viên công nhân lao động.

Lào Cai: Tổ chức cho 381 gia đình đoàn viên Công đoàn đi du lịch

KIM TUYẾN |

Lào Cai - 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã phối hợp tốt với chuyên môn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Lào Cai: Hỗ trợ 37 triệu đồng 145 gia đình công nhân khó khăn tại Bảo Yên

ĐINH HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Yên đã hưởng ứng Tháng Công nhân 2022 với các hoạt động nổi bật.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Lào Cai: Đã có hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước

VIỆT TRUNG |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước".

Các cấp Công đoàn Công an Nhân dân đã có 2.355 sáng kiến

Cao Huy |

Vừa qua, các phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo đã được Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện.

Hàng nghìn công nhân ở Lào Cai được công đoàn hỗ trợ bảo hiểm xe máy

Đức Trọng |

Lào Cai - Công đoàn cơ sở Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai tặng bảo hiểm xe máy cho 1.000 đoàn viên công nhân lao động.

Lào Cai: Tổ chức cho 381 gia đình đoàn viên Công đoàn đi du lịch

KIM TUYẾN |

Lào Cai - 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã phối hợp tốt với chuyên môn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Lào Cai: Hỗ trợ 37 triệu đồng 145 gia đình công nhân khó khăn tại Bảo Yên

ĐINH HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bảo Yên đã hưởng ứng Tháng Công nhân 2022 với các hoạt động nổi bật.