600 người lao động được đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

PHƯƠNG THÚY |

Từ ngày 6-11.10.2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 600 người lao động.

Do dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trực tuyến 01 hội nghị với 03 điểm cầu tại LĐLĐ các huyện Mường Khương, Bắc Hà và LĐLĐ huyện Bảo Yên.

Tại các hội nghị người lao động đã được tuyên truyền về những điểm mới trong triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; lợi ích, ý nghĩa của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham gia thảo luận và đối thoại với cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, LĐLĐ tỉnh về chính sách lao động, tiền lương. Đặc biệt, người lao động cũng mong muốn có nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước để giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt do dịch bệnh COVID-19 gây ra...

Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh quán triệt một số nội dung tại Hội nghị tuyên truyền cho người lao động LĐLĐ thành phố Lào Cai. Ảnh: Đồng Hồng.
Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh quán triệt một số nội dung tại Hội nghị tuyên truyền cho người lao động LĐLĐ thành phố Lào Cai. Ảnh: Đồng Hồng.

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị đã giải đáp 10 ý kiến hỏi về chế độ chính sách BHXH, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thông qua các hội nghị tuyên truyền đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động.

Hội nghị cũng giúp phần nào nắm được những tâm tư, nguyện vọng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, tiếp thu những bất cập để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung để chính sách BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống của người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội  trên địa bàn tỉnh.

PHƯƠNG THÚY
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM livestream đối thoại về nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan sẽ giải đáp thắc mắc về việc nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10 và gói hỗ trợ đợt 3 vào 20h tối nay qua chương trình livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời.

Đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch

Phương Uyên |

Giảm lãi suất, tái cơ cấu nợ... là kiến nghị chung được cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên đề xuất tại cuộc đối thoại gỡ khó giúp doanh nghiệp phục hồi sau khi dịch được kiểm soát.

Kinh tế giảm mạnh, Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi

Thanh - Trang |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp chỉ hoạt động được 30% số lượng nên tổng thu ngân sách của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm bị giảm sâu.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Lãnh đạo TPHCM livestream đối thoại về nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan sẽ giải đáp thắc mắc về việc nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10 và gói hỗ trợ đợt 3 vào 20h tối nay qua chương trình livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời.

Đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch

Phương Uyên |

Giảm lãi suất, tái cơ cấu nợ... là kiến nghị chung được cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên đề xuất tại cuộc đối thoại gỡ khó giúp doanh nghiệp phục hồi sau khi dịch được kiểm soát.

Kinh tế giảm mạnh, Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi

Thanh - Trang |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp chỉ hoạt động được 30% số lượng nên tổng thu ngân sách của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm bị giảm sâu.