6 tháng đầu năm, hơn 7.000 người lao động được nâng cao trình độ, tay nghề

ĐỒNG HỒNG |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức 2.198 buổi tuyên truyền vận động, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp thu hút 44.673 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 1.411 buổi học tập, quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp công đoàn đã giới thiệu được 894 đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng đạt 72% kế hoạch.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động. LĐLĐ tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động nhằm tạo các điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, bậc thợ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có 1 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động; có 87 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp tổ chức đối thoại, đạt 53% chỉ tiêu giao.

Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động; có 1.023/1.023 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị đạt tỉ lệ 100%; có 87/216 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 41%; có 180/216 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 83%.

Ông Đỗ Lê Tín, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai, cho biết: Việc học tập nâng cao trình độ, tay nghề, vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, vừa thực hiện trách nhiệm của mình với doanh nghiệp. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Nổi bật là việc phát động, tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi thường xuyên trong đoàn viên, người lao động... Nhờ đó, nhiều người lao động đã dần trưởng thành, đảm nhận vị trí quan trọng trong quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như tổ trưởng, quản lý, quản đốc.

Sự vào cuộc tích cực của tổ chức Công đoàn cùng với tinh thần cầu tiến của người lao động đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Thực tế cho thấy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động của tỉnh đang dần được nâng lên; số lượng người lao động được đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ năm sau cao hơn năm trước.

Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định chính trị xã hội của tỉnh Lào Cai. Hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 7.822 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, kỹ năng nghề nghiệp.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Nợ BHXH Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Hữu Long |

Tình hình nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh là điểm sáng trong công tác quản lý thu nợ BHXH , bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) tại Đà Nẵng.

LĐLĐ TP.Thái Bình: Nhiều hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 23.7, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020; trao giấy chứng nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 2 năm (2019 -2020); trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm và kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19.

Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Anh Anh |

Kết quả hoạt động trong nửa đầu năm của ngân hàng Techcombank khá khả quan, được cộng hưởng tích cực từ đà phục hồi của nền kinh tế từ quý IV/2020. Thu nhập từ lãi vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Ngân hàng tiếp tục duy trì tỉ lệ CASA hàng đầu với 46,1%, chất lượng tài sản tốt và Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) dẫn đầu ngành, lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 11,5 nghìn tỉ đồng (tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước).

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Nợ BHXH Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Hữu Long |

Tình hình nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh là điểm sáng trong công tác quản lý thu nợ BHXH , bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) tại Đà Nẵng.

LĐLĐ TP.Thái Bình: Nhiều hoạt động thiết thực trong 6 tháng đầu năm

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 23.7, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020; trao giấy chứng nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 2 năm (2019 -2020); trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm và kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19.

Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Anh Anh |

Kết quả hoạt động trong nửa đầu năm của ngân hàng Techcombank khá khả quan, được cộng hưởng tích cực từ đà phục hồi của nền kinh tế từ quý IV/2020. Thu nhập từ lãi vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Ngân hàng tiếp tục duy trì tỉ lệ CASA hàng đầu với 46,1%, chất lượng tài sản tốt và Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) dẫn đầu ngành, lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 11,5 nghìn tỉ đồng (tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước).