Lạng Sơn: Hỗ trợ 1.353 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoàng Liệu |

Lạng Sơn - Trong những tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/13 chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao đã về đích, 3/13 chỉ tiêu hoàn thành đúng tiến độ, 3/13 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện trong những tháng cuối năm.

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, các chỉ tiêu về đích sớm là tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại doanh nghiệp nhà nước; tổ chức hội nghị người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; số công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Tháng công nhân; tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đồng cấp đều đạt và vượt từ 1 – 9% chỉ tiêu giao.

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động cụ thể, hướng về đoàn viên, người lao động. Trong đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 các cấp công đoàn đã tiếp nhận và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 20.937 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng giá trị trên 10,1 tỉ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật; tổ chức các Chương trình, “Tết Sum vầy – Xuân Bình an”, đã trao tặng 837 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, với tổng giá trị là 762,6 triệu đồng.

Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động đã khen thưởng 74 công nhân lao động có thành tích xuất sắc, 13 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, với số tiền 96,7 triệu đồng.

Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho 115 đoàn viên, người lao động và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng số tiền 51 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên xây và sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho 31 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ 980 triệu đồng; hỗ trợ 1.353 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền 1,376 tỉ đồng.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng. Trong đó, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, giai đoạn 1, kết quả có 3.001 sáng kiến được cập nhật đạt 150% kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành…

Hoàng Liệu
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ lúc còn là ý tưởng

Linh Nguyên |

Trao đổi về kinh nghiệm triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình), Chủ tịch CĐ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) Vũ Thượng Thư chia sẻ: Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ cần có kiến thức mà cần có sự say mê yêu nghề, ham học hỏi, mà CĐ chính là nhân tố khơi gợi sự say mê đó.

LĐLĐ huyện Văn Giang nâng cao hiệu quả việc chăm lo đoàn viên

Kim Cúc |

Hưng Yên - Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động… Trước tình hình trên, LĐLĐ huyện Văn Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc chăm lo lợi ích đoàn viên.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ lúc còn là ý tưởng

Linh Nguyên |

Trao đổi về kinh nghiệm triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình), Chủ tịch CĐ Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) Vũ Thượng Thư chia sẻ: Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ cần có kiến thức mà cần có sự say mê yêu nghề, ham học hỏi, mà CĐ chính là nhân tố khơi gợi sự say mê đó.

LĐLĐ huyện Văn Giang nâng cao hiệu quả việc chăm lo đoàn viên

Kim Cúc |

Hưng Yên - Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động… Trước tình hình trên, LĐLĐ huyện Văn Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc chăm lo lợi ích đoàn viên.

Công đoàn Tuyên Quang sát cánh với đoàn viên trong phòng, chống COVID-19

Hà Anh |

Tuyên Quang - Năm 2021 và đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp… Lúc này, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với tinh thần “tất cả vì đoàn viên, người lao động”.