Hơn 1.800 cán bộ Công đoàn được quán triệt Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị

Ngọc Tú |

Chiều 29.9, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy Lạng Sơn; Kế hoạch số 39-KH/BTGTU, ngày 24.8.2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), ngày 29.9, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, với 40 điểm cầu và trên 1.800 cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở tham dự Hội nghị. 

Tại hội nghị trực tuyến do LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã truyền giảng tới các cán bộ công đoàn tỉnh Lạng Sơn những nội dung quan trọng, cơ bản về Nghị quyết số 02.
Các cán bộ công đoàn tỉnh Lạng Sơn tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú
Các cán bộ công đoàn tỉnh Lạng Sơn tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Nghị quyết số 02 được ban hành là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trước tình hình mới.

Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò đối với đoàn viên, người lao động và vị thế trong hệ thống chính trị của đất nước cũng như vấn đề hội nhập quốc tế.

Sau khi truyền đạt về nội dung Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu từng cấp công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn tỉnh Lạng Sơn cần thấm nhuần tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 02, trên hết là chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn tỉnh Lạng Sơn cũng được truyền đạt nội dung về “Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTPP và EVFTA có hiệu lực” và chuyên đề về “Cách sống trong công việc”.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, Hiệp định Hiệp định CPTPP và EVFTA đặt ra nhiều cơ hội, thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tư tưởng và truyền cảm hứng cho người lao động để trở thành điểm tựa và sự lựa chọn gia nhập đầu tiên của họ.

Kết thúc hội nghị, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đánh giá, những nội dung mà Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu truyền giảng hết sức quan trọng và cần được tuyên truyền sâu rộng trong các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Do vậy, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đề nghị các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động về các nội dung của Nghị quyết số 02; căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của cấp mình, tránh chung chung, hình thức để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Ngọc Tú
TIN LIÊN QUAN

"Mình không muốn xa con đâu, nhưng vì nghèo quá..."

Bảo Hân |

Đằng đẵng chuỗi ngày sang Trung Quốc kiếm sống, rồi về Việt Nam, rồi xuống Hà Nội mưu sinh, nữ công nhân Thào Thị Sanh ít khi được gặp con, con dần quên mặt mẹ. Có lần, chị Sanh về nhà, bà nội bảo cháu: “Chào mẹ đi”, đứa con lớn lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải mẹ đâu, không chào đâu…". Chị Sanh ứa nước mắt, lòng đau như dao cứa...

Se duyên cho thợ lò

Nguyễn Hùng |

Một trong những lý do chính khiến ngành than ngày càng khó tuyển hoặc giữ chân thợ lò là do phần lớn trong số họ đều xa quê, trong khi vợ con, gia đình đều ở quê hoặc rất khó tìm bạn đời ở Quảng Ninh. Chương trình “Kết nối trái tim” do Liên đoàn Lao động Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức không chỉ tạo một sân chơi ý nghĩa cho công nhân trẻ, mà còn giúp những người thợ lò tìm được “một nửa” của mình.

Nghị quyết 02 là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, đồng thời, việc tích hợp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 là cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

"Mình không muốn xa con đâu, nhưng vì nghèo quá..."

Bảo Hân |

Đằng đẵng chuỗi ngày sang Trung Quốc kiếm sống, rồi về Việt Nam, rồi xuống Hà Nội mưu sinh, nữ công nhân Thào Thị Sanh ít khi được gặp con, con dần quên mặt mẹ. Có lần, chị Sanh về nhà, bà nội bảo cháu: “Chào mẹ đi”, đứa con lớn lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải mẹ đâu, không chào đâu…". Chị Sanh ứa nước mắt, lòng đau như dao cứa...

Se duyên cho thợ lò

Nguyễn Hùng |

Một trong những lý do chính khiến ngành than ngày càng khó tuyển hoặc giữ chân thợ lò là do phần lớn trong số họ đều xa quê, trong khi vợ con, gia đình đều ở quê hoặc rất khó tìm bạn đời ở Quảng Ninh. Chương trình “Kết nối trái tim” do Liên đoàn Lao động Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức không chỉ tạo một sân chơi ý nghĩa cho công nhân trẻ, mà còn giúp những người thợ lò tìm được “một nửa” của mình.

Nghị quyết 02 là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, đồng thời, việc tích hợp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 là cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện.