Đoàn viên Công đoàn ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 trên 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 22.12, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao đôgnj (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn - cho biết, vừa qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chỉ đạo các cấp Công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai, thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia và các công văn chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của tỉnh Lạng Sơn về tăng cường thực hiện và chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các cấp Công đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và bằng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, CNVLLĐ góp phần chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 được trên 2 tỉ đồng; ủng hộ công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay được hơn 1 tỉ đồng; công đoàn ngành Giáo dục vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em” được hơn 2,1 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã cử đoàn công tác trực tiếp đến động viên, thăm hỏi hỗ trợ các đơn vị y tế, các chốt đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch với tổng số tiền 252 triệu đồng; hỗ trợ cho 148 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 125 triệu đồng.

Công đoàn các cấp tích cực chung tay hỗ trợ các trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt, qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình được các cấp thực hiện có hiệu quả như tham gia tổ tình nguyện nấu ăn tại các bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung, tổ chức chương trình “hộp cơm nghĩa tình, suất cơm không đồng, công tác thiện nguyện” trên địa bàn có dịch; tham gia tổ theo dõi và thông tin nhanh phòng chống COVID-19, tổ COVID cộng đồng của xã, thị trấn…

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tham gia Tổ công tác (do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì) thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ 1.388 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND đợt I, II, III, IV năm 2021, với tổng số kinh phí hỗ trợ là 5,136 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông tặng quà Tết cho người lao động vùng biển đảo

Hà Anh |

Tại Lễ phát động chương trình “Xuân biển đảo” năm 2022 do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) vừa tổ chức, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao tặng 28 suất quà cho người lao động và các chiến sĩ hải quân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc kết nạp mới hơn 3.590 đoàn viên

Hà Anh |

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tại Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn ngành Giao thông tặng quà Tết cho người lao động vùng biển đảo

Hà Anh |

Tại Lễ phát động chương trình “Xuân biển đảo” năm 2022 do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) vừa tổ chức, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao tặng 28 suất quà cho người lao động và các chiến sĩ hải quân đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc kết nạp mới hơn 3.590 đoàn viên

Hà Anh |

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tại Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc.