Chủ động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên

Hà Anh |

Lạng Sơn - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.  

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” năm 2022 cho 31 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ 980 triệu đồng (18 nhà xây mới và 13 nhà sửa chữa); hỗ trợ 20 đoàn viên bị tai nạn rủi ro, bị mắc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng số tiền 40 triệu đồng… Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn  chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng đợt mưa lũ ngày 9 – 10.5.2022, rà soát, thống kê đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để xem xét hỗ trợ.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ cho 85 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 Đợt III năm 2021, với tổng số tiền 98 triệu đồng; 1.268 đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19 (F0) năm 2022, với tổng số tiền hỗ trợ 1,278 tỉ đồng; tham gia thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ 2.873 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với tổng số kinh phí hỗ trợ là hơn 4,309 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện cũng đã thực hiện giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kết quả giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7.2021 đến tháng 5.2022) cho 1.150 đơn vị, với 17.243 người, tổng số tiền hơn 4,473 tỉ đồng; tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất cho 5 đơn vị, với 207 người, tổng số tiền 705.434.906 đồng; ngoài ra các đơn vị BHXH đã thực hiện hỗ trợ giảm đóng quỹ BHTN cho 630 đơn vị, với 11.459 người, tổng số tiền hơn 7,582 tỉ đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng.

Công đoàn tỉnh Hà Nam kết nạp mới 6.525 đoàn viên

Hà Anh |

Hà Nam - Ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công đoàn tỉnh Điện Biên kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Hà Anh |

Điện Biên - Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay đại đa số công nhân, viên chức, lao động có việc làm, đời sống tương đối ổn định; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động (NLĐ), đầu tư trang thiết bị, môi trường làm việc đảm bảo an toàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng.

Công đoàn tỉnh Hà Nam kết nạp mới 6.525 đoàn viên

Hà Anh |

Hà Nam - Ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công đoàn tỉnh Điện Biên kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn

Hà Anh |

Điện Biên - Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay đại đa số công nhân, viên chức, lao động có việc làm, đời sống tương đối ổn định; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động (NLĐ), đầu tư trang thiết bị, môi trường làm việc đảm bảo an toàn.