25 gia đình đoàn viên được công đoàn tại Lạng Sơn hỗ trợ vốn, tăng thu nhập

Hà Anh |

Lạng Sơn - Trong năm 2021, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Ngày 17.12, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm 2021 đã xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ 940 triệu đồng (17 nhà xây mới và 13 nhà sửa chữa); hỗ trợ 55 đoàn viên gia đình bị hỏa hoạn, hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 82 triệu đồng. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021) các cấp công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 85 gia đình chính sách với số tiền 76.500.000 đồng.

LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức Chương trình chăm sóc sức khỏe cho 242 an toàn vệ sinh viên, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp; khám tầm soát ung thư cho 70 cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh; vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh năm 2021, đến nay đã vận động ủng hộ được gần 1 tỉ đồng; tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2021 trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Kết quả, đã có hơn 1.854 cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 1.681 đơn vị máu an toàn.

Các cấp công đoàn cũng tích cực triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên; tiếp tục duy trì thực hiện các hợp tác, thoả thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cung cấp sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, cho đoàn viên công đoàn.

Theo đó, năm 2021, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Giang và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng Sơn, triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm dịch vụ ưu đãi tới đoàn viên, người lao động.

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Tổng LĐLĐVN, đến nay đang duy trì 9 dự án, tổng số tiền 1,150 tỉ đồng, tạo việc làm thêm cho 25 hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động, giải quyết việc làm mới trên 29 lao động, tạo thêm việc làm ngoài giờ, tăng thêm thu nhập với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: 86% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Lạng Sơn phối hợp chăm lo phụ nữ biên cương

Hoàng Cúc |

Lạng Sơn - Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 5 huyện biên giới.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ 40 triệu đồng tới đoàn viên khó khăn

Văn Ý |

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Lưu Đức Phi, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Tâm Đức Lạng Sơn, thuộc LĐLĐ huyện Văn Lãng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tuyên Quang: 86% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Lạng Sơn phối hợp chăm lo phụ nữ biên cương

Hoàng Cúc |

Lạng Sơn - Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 5 huyện biên giới.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trao hỗ trợ 40 triệu đồng tới đoàn viên khó khăn

Văn Ý |

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Lưu Đức Phi, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Tâm Đức Lạng Sơn, thuộc LĐLĐ huyện Văn Lãng.