Những mâm cỗ Tết cổ truyền được bày biện đẹp mắt tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Ngày 27.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt tổ chức Hội thi trang trí mâm cỗ Tết. Hội thi nằm trong khuôn khổ Chương trình “Tết sum vầy” - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tham gia Hội thi trang trí mâm cỗ Tết gồm 80 thí sinh đại diện cho 16 đội thi đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP Đà Lạt.

Hội thi trang trí tạo sân chơi sôi nổi cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của người Việt Nam.

dd
Hội thi thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Ảnh: Mai Hương

Thông qua hoạt động để chăm lo, tặng quà động viên những hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, với tinh thần Tết đến mọi nhà.

Hội thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia.

k
Nguyên liệu trang trí mâm cỗ Tết gồm bánh chưng, mứt... Ảnh: Mai Hương

Nguyên liệu trang trí mâm cỗ Tết gồm bánh, mứt, kẹo truyền thống Việt Nam; 1 cặp bánh tét hoặc 1 cặp bánh chưng để trang trí.

fff
Các thí sinh đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương

Các đội tham gia có thể sử dụng thêm trái cây, hoa, nước uống và các vật dụng mang hình ảnh ngày Tết truyền thống của Việt Nam để trang trí thêm như: hoa đào, hoa mai, hoa nụ tầm xuân... các loại dây treo may mắn, đèn lồng, câu đối, tranh, thiệp chúc Tết…

d
Các đội tham dự hội thi có sự chuẩn bị và đầu tư tốt nên cách trình bày mâm cỗ rất bắt mắt. Ảnh: Mai Hương

Các đội trình bày bài thuyết trình ý tưởng về mâm cỗ của đội mình, thuyết minh không quá 5 phút.

Đa phần, các đội tham dự hội thi có sự chuẩn bị và đầu tư tốt nên cách trình bày mâm cỗ rất bắt mắt và mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của dân tộc.

d
Hội thi trang trí mâm cỗ Tết được tổ chức tại TP Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt - cho biết, Hội thi trang trí mâm cỗ ngày Tết nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Đà Lạt để chào đón Tết Nguyên đán.

Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn cho người lao động. Hội thi cũng là hoạt động thiết thực và ý nghĩa để động viên tinh thần những đoàn viên Công đoàn, người lao động.

dd
Toàn bộ mâm cỗ đã được mang đi tặng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mai Hương

Sau Hội thi trang trí mâm cỗ Tết, toàn bộ các mâm cỗ đã được mang đi tặng Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng (đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP Đà Lạt).

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Liên đoàn Lao động Lâm Đồng không để người lao động tại TP Đà Lạt thiếu Tết

Mai Hương |

"Tết sum vầy" là chương trình quen thuộc của tổ chức Công đoàn, với nhiều hoạt động vui xuân sôi nổi, phần quà thiết thực gửi đến công nhân, người lao động tại Đà Lạt.

Sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tại Đà Lạt còn gặp khó khăn

Mai Hương |

Chiều 18.12, LĐLĐ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Liên đoàn Lao động Lâm Đồng không để người lao động tại TP Đà Lạt thiếu Tết

Mai Hương |

"Tết sum vầy" là chương trình quen thuộc của tổ chức Công đoàn, với nhiều hoạt động vui xuân sôi nổi, phần quà thiết thực gửi đến công nhân, người lao động tại Đà Lạt.

Sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tại Đà Lạt còn gặp khó khăn

Mai Hương |

Chiều 18.12, LĐLĐ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.