Lan tỏa yêu thương từ các cấp công đoàn

Đức Thiệm |

Giữa những ngày tháng 5 chống dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, lòng nhân ái và tình yêu thương từ các cấp công đoàn vẫn được lan tỏa ở Lâm Đồng.

An toàn lao động, trước hết là không "dính" COVID-19

Theo đó, trong Tháng 5 - Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các cấp công đoàn không tổ chức các sân chơi văn hóa, thể thao, hoạt động tập trung đông công nhân lao động, mà chuyển sang các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Phong trào thi đua “An toàn trong lao động sản xuất” được phát động và lan tỏa đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Trọng tâm của phong trào là phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc với các mô hình “Tổ an toàn COVID-19”, “Tổ xung kích, tình nguyện”. Công đoàn đồng thời gắn phong trào trên với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với phương châm “Đến từng cơ sở, hiểu từng đoàn viên”, nhiều hoạt động đã được các cấp công đoàn ở đây tổ chức thiết thực hướng tới đoàn viên, người lao động, và rất nhiều tình yêu thương, trân trọng được gửi tới đội ngũ người lao động như: Phát huy chương trình “Mái ấm công đoàn”, chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” và hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động; Vận động người sử dụng lao động tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” thông qua các hình thức như tặng quà, thư cảm ơn, tri ân, tôn vinh, khen thưởng người lao động.

Hỗ trợ công nhân từ những điều nhỏ nhất

Ông Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 5 năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 1.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Các cấp công đoàn hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 470 triệu đồng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở 9 đơn vị với số tiền 200 triệu đồng. Công đoàn còn vận động trên 50 doanh nghiệp cùng chia sẻ, tổ chức các hoạt động "Cảm ơn người lao động" đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất, kinh doanh với trị giá hàng trăm triệu đồng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, các cấp công đoàn cũng vận động đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp chung sức hỗ trợ sửa chữa 2 nhà công vụ giáo viên, y bác sỹ với trị giá trên 300 triệu đồng.

Xúc động khi nhà trường được nhận bàn giao khu nhà công vụ giáo viên vừa được sửa sang sạch sẽ, gọn gàng, an toàn ngay trước mùa mưa cao nguyên sắp đổ xuống, ông Nguyễn Thanh Hòa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đưng K’Nớ, một trường vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương chia sẻ: “Từ nay, các thầy cô giáo xa nhà có chỗ để sinh hoạt an toàn, tiện nghi, an tâm với việc dạy dỗ các em nhỏ”.

Không chỉ hỗ trợ sửa chữa nhà công vụ, từ nguồn vận động xã hội hóa, công đoàn đã hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng 4 công trình sản phẩm mới trị giá trên 500 triệu đồng phục vụ công tác chuyên môn và sinh hoạt của đoàn viên, người lao động như, “Tủ sách pháp luật”, “Nhà để xe”, “Bể lọc nước sinh hoạt”…

Cùng với đó, từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ trên 10,5 tỉ đồng, công đoàn đã giải ngân cho gần 1.000 đoàn viên, người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi, Quỹ hỗ trợ CNVCLĐ tỉnh với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, cũng sẵn sàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng đưa hoạt động Tháng Công nhân đến từng cơ sở

Đức Thiệm |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chuyển hoạt động Tháng Công nhân đến từng công đoàn cơ sở.

Lâm Đồng phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Lâm Đồng chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng đưa hoạt động Tháng Công nhân đến từng cơ sở

Đức Thiệm |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chuyển hoạt động Tháng Công nhân đến từng công đoàn cơ sở.

Lâm Đồng phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Lâm Đồng chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.