Lâm Đồng tăng 54 bậc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

ĐỨC THIỆM |

Chiều 29.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Lâm Đồng vươn lên vị trí thứ 17 trong tổng số 82 đơn vị, tạm dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 8.4, Lâm Đồng mới chỉ có 15 sáng kiến được đăng nhập vào phần mềm quản trị Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, và xếp thứ 71 trong tổng số 82 đơn vị của cả nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam – Trần Thanh Hải tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào ngày 8.4, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tham gia Chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, đơn vị này đã tổ chức ngay hội nghị trực tuyến ban thường vụ bất thường đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt ít nhất 6.500 sáng kiến (vượt so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao).

Phân công đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình. Mỗi đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ tỉnh đều có các đồng chí phó chủ tịch, uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành và lãnh đạo các ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh phụ trách.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia Chương trình trước đó như việc phân loại đề tài, sáng kiến, cách thức đăng nhập phần mềm, hay kiểm tra kết quả sáng kiến đã được đăng nhập thành công…

Nhiều giải pháp đã được trao đổi, chia sẻ trong các cấp công đoàn như, mỗi CĐCS phân công một cán bộ công đoàn phụ trách việc cập nhập, đăng ký tham gia Chương trình. Mỗi công đoàn cấp trên phân công một lãnh đạo (chủ tịch hoặc phó chủ tịch) trực tiếp phụ trách, theo dõi và một chuyên viên hướng dẫn, hỗ trợ các CĐCS.

Cùng với đó là xây dựng và công khai chính sách khen thưởng của LĐLĐ tỉnh, của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cho các tập thể “thành tích cao”, “về đích sớm”, hay những cá nhân tích cực tham gia Chương trình…

Được phân công trực tiếp giúp việc cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện Chương trình, bà Phan Thị Hiền cho biết, hằng ngày trực tiếp theo dõi và giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình thông qua nhóm Zalo “1 triệu sáng kiến” được kết nối các cán bộ công đoàn làm nhiệm vụ đăng nhập sáng kiến ở các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong tỉnh.

Theo ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã phối hợp với Sở Giáo dục thống kê danh sách đề tài, sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở, cấp tỉnh, gửi cho từng CĐCS để vận động, hướng dẫn đoàn viên tham gia Chương trình. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở đưa Chương trình vào nội dung phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Vì vậy, đơn vị này liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh tham gia Chương trình trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khẳng định: "Đây chỉ là kết quả bước đầu trong “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa mới phát động. Chúng tôi cũng vừa phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày – 2.000 sáng kiến” lập thành tích chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2022. Cần có sự quyết tâm của các cấp công đoàn và đồng thuận của đoàn viên, người lao động, mới có thể tiếp tục giữ vững thứ hạng và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao".

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho người lao động

ĐỨC THIỆM |

Chiều 25.4, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp năm 2022.

Lâm Đồng: 870 triệu đồng cho vay giải quyết việc làm

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa giải ngân 870 triệu đồng cho người lao động vay vốn để giải quyết việc làm.

Lâm Đồng: Hỗ trợ 30 triệu đồng cho cô giáo bị hỏa hoạn

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng trao 30 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho cô giáo vừa bị hỏa hoạn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lâm Đồng: Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho người lao động

ĐỨC THIỆM |

Chiều 25.4, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp năm 2022.

Lâm Đồng: 870 triệu đồng cho vay giải quyết việc làm

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa giải ngân 870 triệu đồng cho người lao động vay vốn để giải quyết việc làm.

Lâm Đồng: Hỗ trợ 30 triệu đồng cho cô giáo bị hỏa hoạn

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng trao 30 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho cô giáo vừa bị hỏa hoạn.