Lâm Đồng: Hàng chục ngàn suất quà Trung thu tặng công nhân

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Dịp Tết Trung thu 2022, hàng chục ngàn suất quà ý nghĩa được các cấp công đoàn và doanh nghiệp ở Lâm Đồng trao tặng đến công nhân lao động.

Ông Phạm Văn Được – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hơn hai năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp và công đoàn các cấp đã quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân lao động.

“Dịp Tết Trung thu năm nay đã có hàng chục ngàn công nhân lao động được trao tặng những phần quà Tết Trung thu; không chỉ là những món quà thiết thực mà còn mang ý nghĩa nhân văn, bày tỏ tấm lòng yêu thương, gắn kết giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn với công nhân lao động” – ông Phạm Văn Được nói.

Công đoàn cơ sở Công ty May mặc First Team Việt Nam đóng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc đã trao tặng 965 phần quà cho công nhân lao động, với tổng trị giá 136 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Công ty Scavi, TP.Bảo Lộc trao tặng 900 phần quà, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Tại Liên đoàn Lao động TP.Đà Lạt, đến nay đã có 56 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức các hoạt động trao tặng quà Tết Trung thu cho 4.832 công nhân lao động, mỗi suất quà từ 200 đến 500 ngàn đồng.

Cũng theo ông Phạm Văn Được, không chỉ các cấp công đoàn chăm lo cho công nhân lao động mà nhiều doanh cũng quan tâm tặng quà động viên công nhân lao động trong dịp Tết Trung thu năm nay: “Ngoài suất quà 100 ngàn đồng của công đoàn cơ sở, Công ty TNHH SUNFEEL Việt Nam còn trao tặng đến tất cả công nhân lao động mỗi suất quà Trung thu trị giá 200 ngàn đồng; Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng ngoài việc tặng quà cho nhân viên tại công ty còn dành 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng hỗ trợ Liên đoàn Lao động TP.Đà Lạt trao tặng đến công nhân lao động”…

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, cán bộ Công đoàn mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán từ 28 tháng Chạp

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn ủng hộ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) từ ngày 19.1.2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26.1.2023 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Con công nhân Công ty Fomosa Hà Tĩnh vui “Đêm hội trăng rằm”

TRẦN VĂN THÀNH |

HÀ TĨNH - Tối 6.9, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, đoàn viên và người lao động của công ty.

Nghị định 35/2022 của Chính phủ: Mở lối thu hút đầu tư về nhà ở cho công nhân

Cao Nguyên |

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế đánh dấu bước phát triển mới trong quy trình quản lý, xây dựng những hạt nhân kinh tế của đất nước. Nghị định đã hài hòa giữa thu hút đầu tư và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tiền hỗ trợ cho công nhân thuê nhà đã kịp thời về đầu năm học mới

Tường Minh - Phương Linh |

Người lao động ở miền Trung phấn khởi vì tiền hỗ trợ thuê nhà kịp về tài khoản đúng lúc các con bước vào năm học mới.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công nhân, cán bộ Công đoàn mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán từ 28 tháng Chạp

Nam Dương |

Nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn ủng hộ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) từ ngày 19.1.2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26.1.2023 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Con công nhân Công ty Fomosa Hà Tĩnh vui “Đêm hội trăng rằm”

TRẦN VĂN THÀNH |

HÀ TĨNH - Tối 6.9, Công đoàn cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, đoàn viên và người lao động của công ty.

Nghị định 35/2022 của Chính phủ: Mở lối thu hút đầu tư về nhà ở cho công nhân

Cao Nguyên |

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế đánh dấu bước phát triển mới trong quy trình quản lý, xây dựng những hạt nhân kinh tế của đất nước. Nghị định đã hài hòa giữa thu hút đầu tư và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tiền hỗ trợ cho công nhân thuê nhà đã kịp thời về đầu năm học mới

Tường Minh - Phương Linh |

Người lao động ở miền Trung phấn khởi vì tiền hỗ trợ thuê nhà kịp về tài khoản đúng lúc các con bước vào năm học mới.