Khi Công đoàn là điểm tựa tin cậy của chuyên môn

ĐỨC THIỆM |

Suốt 5 năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mẫu giáo Định An (Đức Trọng, Lâm Đồng) luôn là điểm tựa tin cậy, hỗ trợ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô giáo Lê Thị Cảnh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Định An tự hào nói về Công đoàn của nhà trường như vậy khi CĐCS ở đơn vị này vinh dự được tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thành tích xuất sắc trong năm học 2020 – 2021 vừa qua.

Để xứng đáng là CĐCS duy nhất được LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng bình chọn trong số hơn 700 CĐCS trường học trên địa bàn tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua, CĐCS luôn sát cánh cùng chuyên môn, hỗ trợ đắc lực để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CĐCS.

Theo đó, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được Ban Chấp hành CĐCS ở đây đặt lên hàng đầu, hằng năm, ngay khi tựu trường, chuẩn bị khai giảng năm học mới là Ban Chấp hành CĐCS và Hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi, thống nhất với nhau về nội dung, chỉ tiêu thi đua của năm học mới để phát động ngay trong lễ khai giảng năm học.

Từ đó, Công đoàn vận động nhà giáo, người lao động đăng ký thi đua để phấn đấu vươn lên. Đồng thời với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nhà giáo, người lao động, Ban Chấp hành CĐCS luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của nhà giáo, người lao động, phản ánh kịp thời với lãnh đạo nhà trường điều chỉnh trong công tác quản lý để tạo thuận lợi nhất, khích lệ nhà giáo, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua.

Chủ tịch CĐCS Trường mẫu giáo Định An, cô giáo Trần Thị Hường cho biết, muốn làm tốt việc đại diện, bảo vệ và chăm lo đời sống cho nhà giáo, người lao động, trước hết CĐCS phải đồng hành với Hiệu trưởng, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cán bộ quản lý nhà trường và nhà giáo về cả công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn.

“Từ phong trào thi đua, hằng năm, trường đều có giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp. Riêng trong năm học vừa qua, đã có 100% giáo viên đạt giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi – chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi – Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” – cô giáo Hường chia sẻ thêm.

Nói về hoạt động của CĐCS trường Mẫu giáo Định An, ông Nguyễn Thiện Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Trọng tự hào cho biết, mặc dù là trường ở cách xa trung tâm huyện, điều kiện dạy và học của cả cô và trò còn gặp khó khăn, nhưng hoạt động công đoàn ở đây luôn gắn kết, đồng hành với hoạt động chuyên môn, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể nhà trường. Vì vậy 5 năm qua, nhà trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, CĐCS nhà trường cũng liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Bằng khen, cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Đồng thuận, phối hợp, quyết tâm để đổi mới hoạt động Công đoàn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 8 sở, ngành vừa thống nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn ở Lâm Đồng hoạt động thích ứng trạng thái bình thường mới

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều chính sách pháp luật mới thông qua hình thức trực tuyến.

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Đồng thuận, phối hợp, quyết tâm để đổi mới hoạt động Công đoàn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 8 sở, ngành vừa thống nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn ở Lâm Đồng hoạt động thích ứng trạng thái bình thường mới

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều chính sách pháp luật mới thông qua hình thức trực tuyến.

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.