Đồng thuận, phối hợp, quyết tâm để đổi mới hoạt động Công đoàn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 8 sở, ngành vừa thống nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức buổi làm việc giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo 8 sở, ngành liên quan là Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTBXH), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Bảo hiểm xã hội tỉnh để trao đổi, thống nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02-NQ/TW).

Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - cho biết, cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động, LĐLĐ tỉnh cũng chủ động phối hợp với các ban của Tỉnh ủy tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW thống nhất trong hệ thống chính trị của địa phương.

Để đổi mới tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình mới, ngoài việc cố gắng, nỗ lực của Công đoàn các cấp, cần phải có sự chung tay của các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ tổ chức Công đoàn hoạt động. Vì vậy, Công đoàn chủ động làm việc, đề xuất với các ngành liên quan cùng nhau thống nhất những giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình ở địa phương.

Ghi nhận tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đồng thuận cao với chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW trên địa bàn tỉnh mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, nhất là đối với những nội dung công tác phối hợp giữa các sở, ngành với LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới theo đề xuất của LĐLĐ tỉnh.

Bày tỏ sự đồng thuận với công tác phối hợp của các cấp công đoàn trong thời gian qua, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - chia sẻ: Các cấp Công đoàn đã phối hợp với ngành LĐTBXH và các cơ quan chức năng giám sát kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, tiền lương, thưởng của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động. Đồng thời, phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là ở doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản, cắt giảm lao động, nợ lương…

Cùng quan điểm trên, ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - cho biết, trong thời gian tới, BHXH tăng cường phối hợp với Công đoàn thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chấp hành pháp luật về BHXH trong các doanh nghiệp, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH để đảm bảo chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đồng thời phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát, phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp...

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng lên kế hoạch xây nhà ở xã hội cho gần 2.000 người lao động

Hữu Long |

Gần 2.000 người lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội (Lâm Đồng) đang có nhu cầu về nhà ở. Tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho những công nhân lao động này...

Công đoàn ở Lâm Đồng hoạt động thích ứng trạng thái bình thường mới

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều chính sách pháp luật mới thông qua hình thức trực tuyến.

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Người lao động Lâm Đồng vui mừng vì sắp có nhà ở xã hội

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  liên quan đến chủ trương của tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho công nhân lao động trên địa bàn, sáng 21.10.

Lâm Đồng lên kế hoạch xây nhà ở xã hội cho gần 2.000 người lao động

Hữu Long |

Gần 2.000 người lao động tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội (Lâm Đồng) đang có nhu cầu về nhà ở. Tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, khai thác dự án nhà ở xã hội cho những công nhân lao động này...

Công đoàn ở Lâm Đồng hoạt động thích ứng trạng thái bình thường mới

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều chính sách pháp luật mới thông qua hình thức trực tuyến.

Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.