LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Hỗ trợ trên 7000 suất quà cho lao động khó khăn

Lưỡng Hà |

LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết phong trào công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; công tác thi đua khen thưởng năm 2021...

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, song vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cấp công đoàn trong tỉnh Lai Châu đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, kịp thời điều chỉnh quy mô, cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 mang lại hiệu quả tốt, thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao,...

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Chương trình "75 năm nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"; Chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ"… do Tổng Liên đoàn tổ chức; công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm….

Kết quả, trong năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ trên 7.000 suất quà cho đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ các đơn vị, đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, các đơn vị doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, xây dựng mái ấm công đoàn, nhà công vụ cho học sinh, đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền trên 7 tỉ đồng;

Tổ chức giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị 16 cuộc, tại 30 đơn vị;  kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ 13 cuộc tại 52 đơn vị; có trên 1300 lượt đoàn viên có sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; trong đó có 854 sáng kiến được Ban Tổ chức thông qua; có 3 sáng kiến được Tổng Liên đoàn tặng bằng “Lao động sáng tạo”, giới thiệu được 802 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp...

Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu; ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân.
Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu; ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Thiện - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn tỉnh đã đạt được trong năm qua; nhất là đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19;

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19…; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CCVCLĐ;

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thiện cũng đề nghị trong năm 2022 các cấp công đoàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ khó khăn; tích cực vận động đoàn viên, CCVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động;

Chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Khối LĐLĐ huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2022.
Khối LĐLĐ huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tặng 3 Bằng “Lao động sáng tạo” và 3 Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh cho 8 tập thể; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 25 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.

Lưỡng Hà
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu kiểm tra tình hình phòng dịch tại các xã vùng cao

Xuân Nghĩa |

Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn đã đến nắm bắt, làm việc với Trung tâm Chỉ huy và một số Tổ COVID-19 cộng đồng của 3 xã: Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Cha huyện Sìn Hồ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá

Phương Thảo |

Lai Châu - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời giáo dục và vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong việc thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu kiểm tra tình hình phòng dịch tại các xã vùng cao

Xuân Nghĩa |

Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn đã đến nắm bắt, làm việc với Trung tâm Chỉ huy và một số Tổ COVID-19 cộng đồng của 3 xã: Căn Co, Noong Hẻo, Nậm Cha huyện Sìn Hồ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá

Phương Thảo |

Lai Châu - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời giáo dục và vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong việc thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021.