LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Hiệu quả từ Quỹ “Tương hỗ Công đoàn”

Thanh Hoa |

Quyên góp trên tinh thần tự nguyện và phục vụ chính đời sống của đoàn viên, quỹ “Tương hỗ Công đoàn” góp phần nâng cao đời sống đoàn viên các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu.

Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu có 59 CĐCS với 2.750 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ).

Bà Hoàng Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: “Trong các cuộc họp sơ, tổng kết hoạt động định kỳ, Công đoàn viên chức tỉnh đều đưa nội dung tình hình hoạt động, cách làm hay của các CĐCS để tuyên truyền, khích lệ các CĐCS trực thuộc học tập".

Theo đó, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, đã có 6/59 CĐCS trực thuộc Công đoàn viên chức xây dựng được Quỹ “Tương hỗ Công đoàn” do chính các CĐCS quản lý và sử dụng với tổng số tiền trên 986 triệu đồng cho 133 lượt đoàn viên vay.

Trong đó, CĐCS Cục Thống kê tỉnh có số quỹ cao nhất 625 triệu đồng cho 27 lượt đoàn viên vay; CĐCS Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có 172 triệu đồng cho 86 lượt đoàn viên vay; CĐCS Sở Nội vụ có trên 114 triệu đồng cho 10 lượt đoàn viên vay; các CĐCS: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư Pháp có tổng số quỹ 75 triệu đồng cho 10 lượt đoàn viên vay.

Đối tượng được vay chủ yếu là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, có nhu cầu mua đất, làm nhà, mua nhà và phát triển kinh tế.

Căn cứ theo nguồn quỹ, mỗi CĐCS có thời gian cho vay, mức vay khác nhau và lãi suất vay ở mức thấp, thậm chí vay không lãi nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt để từ đó từng bước ổn định cuộc sống. Nhờ đó, đa số cán bộ, CCVCLĐ các CĐCS trên có cuộc sống ổn định, có nhà ở, phương tiện đi lại và phục vụ quá trình làm việc, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch CĐCS Cục Thống kê tỉnh cho hay, năm 2014, CĐCS Cục thống kê tỉnh đã xây dựng Quỹ “Tương hỗ Công đoàn”. Những năm đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm nên hiệu quả hoạt động của quỹ chưa rõ nét. Bắt đầu từ năm 2017 đến tháng 12.2020 được sự đồng thuận cao của đoàn viên, quá trình gây quỹ đạt hiệu quả hơn.

Mỗi đoàn viên đóng góp 500.000 đồng/tháng, tổng quỹ lên đến 625 triệu đồng, cho 27 lượt đoàn viên vay; số tiền vay được nâng dần từ 7-10 triệu đồng/người/năm lên mức tối đa là 50 triệu đồng/người/năm, với lãi suất ưu đãi.

Quỹ vay được đoàn viên Công đoàn sử dụng đúng mục đích (mua nhà, làm nhà và phát triển kinh tế); giờ đây, 100% đoàn viên Công đoàn đã có nhà ở, cuộc sống cơ bản ổn định.

Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Trang - đoàn viên Công đoàn Tổ Thống kê xã hội. Nhờ vay quỹ “Tương hỗ Công đoàn” 50 triệu đồng, tháng 6.2020 chị Trang mạnh dạn vay thêm anh em, ngân hàng đầu tư và sử dụng số tiền tiết kiệm mua được ngôi nhà cấp 4 trị giá 810 triệu đồng, đây là ngôi nhà mơ ước, nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chị sau gần 10 năm công tác.

Với anh Nguyễn Hữu Thông - đoàn viên Tổ Thống kê tổng hợp, Quỹ “Tương hỗ Công đoàn” cũng là cứu cánh đắc lực giúp gia đình anh mở rộng kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Thanh Hoa
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2021 cho đoàn viên Nguyễn Văn Thịnh - công nhân Nhà máy Gạch Ceramic Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Lai Châu: Phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng vững mạnh

Như Thuận |

Ngày 10.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Lai Châu tạm dừng 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Song An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu vừa quyết định tạm dừng hoạt động 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành của địa phương nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn năm 2021 cho đoàn viên Nguyễn Văn Thịnh - công nhân Nhà máy Gạch Ceramic Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Lai Châu: Phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng vững mạnh

Như Thuận |

Ngày 10.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Lai Châu tạm dừng 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Song An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu vừa quyết định tạm dừng hoạt động 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành của địa phương nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.