Lai Châu: Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp tặng quà cho học sinh nghèo

Phạm Phượng |

Lai Châu - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Sản phẩm Giấy LEO Việt Nam tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh nghèo vùng cao biên giới thuộc Trường Tiểu học và Trường mầm non bán trú tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ.

Tại đây, Công ty TNHH Sản phẩm Giấy LEO Việt Nam đã trao tặng sách vở và đồ dùng học tập cùng các nhu yếu phẩm cần thiết như chăn, chiếu, quần áo, xô, cốc, khăn mặt với tổng giá trị trên 130 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em tiếp tục cắp sách đến trường.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, trong những năm qua thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc, thiên nhiên khắc nghiệt, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cho bà con, nhân dân trong tỉnh.

Với ngành Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh các cấp học trong đó có nhiều học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Lai Châu thiếu sách vở và đồ dùng học tập, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt và học tập...

Với sự chung tay, vào cuộc của ngành giáo dục trong toàn quốc, các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội, ngành giáo dục tỉnh Lai Châu đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Công ty TNHH Sản phẩm Giấy LEO Việt Nam hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu trị giá gần 90 triệu đồng để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Sin Suối Hồ và Trường mầm non bán trú Sin Suối Hồ thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ngoài ra, Công ty TNHH Sản phẩm Giấy LEO Việt Nam còn phát động quyên góp ủng hộ từ toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty và các nhà hảo tâm bên ngoài công ty ủng hộ bằng tiền, hiện vật (quần áo, sách giáo khoa đã qua sử dụng, đồ dùng học tập…) với tổng số tiền 44 triệu đồng và 2.796 cuốn sách giáo khoa cũ của các cấp học và nhiều đồ dùng học tập khác hỗ trợ cho học sinh nghèo tại tỉnh Lai Châu.

Phạm Phượng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Lai Châu phối hợp giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động

Hà Anh |

Lai Châu - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ); phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Lai Châu: Thầy trò vùng cao háo hức đón chờ năm học mới

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, các thầy cô giáo ở nhiều điểm trường vùng cao tỉnh Lai Châu đang góp sức để có thể hoàn thiện cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập,... để các em học sinh có đầy đủ điều kiện học tập tốt nhất trong năm học 2022-2023.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Giải cầu lông trong viên chức, lao động

Phương Thảo |

Lai Châu - LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải cầu lông công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XIX, năm 2022 - Tranh cúp Ba Sao.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn Lai Châu phối hợp giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động

Hà Anh |

Lai Châu - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ); phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Lai Châu: Thầy trò vùng cao háo hức đón chờ năm học mới

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, các thầy cô giáo ở nhiều điểm trường vùng cao tỉnh Lai Châu đang góp sức để có thể hoàn thiện cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập,... để các em học sinh có đầy đủ điều kiện học tập tốt nhất trong năm học 2022-2023.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Giải cầu lông trong viên chức, lao động

Phương Thảo |

Lai Châu - LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải cầu lông công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XIX, năm 2022 - Tranh cúp Ba Sao.