Lai Châu: CĐCS đổi mới hoạt động hướng về cơ sở, đoàn viên

Hoàng Thơm |

Năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, 16/16 chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao đều thực hiện đạt và vượt.

Trong đó, nổi bật có công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tich LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu năm 2021.
Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tich LĐLĐ tỉnh - tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu năm 2021.

Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026….

100% CĐCS tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có 59 đề tài, sáng kiến tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Trong đó, 1 sáng kiến được tặng Bằng lao động sáng tạo; xây dựng 2 mô hình: “Công đoàn đồng hành cùng chính quyền xây dựng công sở thân thiện và trách nhiệm” và “Quỹ Tương hỗ Công đoàn”, có 58 lượt đoàn viên được vay với số tiền 1.040.000.000 đồng...

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thực hiện, kết quả trong năm 67 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được tặng quà với số tiền gần 100 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ “Xã hội Công đoàn tỉnh”.

Kết nạp mới 42 đoàn viên công đoàn; kiện toàn, bầu bổ sung 12 ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, tổ chức tập huấn cho 59 cán bộ CĐCS, 2.445 đoàn viên được cập nhập vào phần mềm quản lý đoàn viên, giới thiệu 66 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 46 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - biểu dương những thành tích Công đoàn Viên chức tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời, ông Trinh cũng đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Chủ động tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới hoạt động công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua...

Bà Hoàng Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Hoàng Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh - tặng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề của năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 4 tập thể, 20 cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 28 tập thể và 230 cá nhân có tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công tác Công đoàn năm 2021.

Tại hội nghị, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 được tổ chức, 13 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn Viên chức tặng quà (500.000 đồng/suất).

Hoàng Thơm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ thành phố Lai Châu: Đa số NLĐ được thưởng 1 tháng lương dịp Tết

Phạm Hương |

Tại Chương trình “Tết Sum vầy -  Xuân Bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết - đa số các doanh nghiệp thưởng tết bằng 1 tháng lương thứ 13 cho người lao động dịp Tết Âm lịch.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu mang Tết đến với học sinh xã vùng sâu, vùng xa

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu phối hợp với các nhà hảo tâm xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn cho LĐLĐ huyện Nậm Nhùn nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Mang "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 đến với NLĐ tỉnh Lai Châu

Xuân Nghĩa |

Lai Châu - Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" cho đoàn viên dịp Xuân Nhâm Dần 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

LĐLĐ thành phố Lai Châu: Đa số NLĐ được thưởng 1 tháng lương dịp Tết

Phạm Hương |

Tại Chương trình “Tết Sum vầy -  Xuân Bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết - đa số các doanh nghiệp thưởng tết bằng 1 tháng lương thứ 13 cho người lao động dịp Tết Âm lịch.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu mang Tết đến với học sinh xã vùng sâu, vùng xa

Xuân Nghĩa |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu phối hợp với các nhà hảo tâm xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn cho LĐLĐ huyện Nậm Nhùn nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Mang "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 đến với NLĐ tỉnh Lai Châu

Xuân Nghĩa |

Lai Châu - Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" cho đoàn viên dịp Xuân Nhâm Dần 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.