Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Tân Uyên chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội CĐCS trên địa bàn huyện.
Trong nhiệm kỳ qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư của đại bộ phận đoàn viên, cũng như hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của CĐCS.
Nhưng CĐCS Ban QLDA luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 trong đó có 2 chỉ tiêu vượt.
Hằng năm, CĐCS Ban QLDA thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động;
Tham gia xét nâng lương thường xuyên cho 29 người, nâng lương trước thời hạn cho 3 người; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, con CNVCLĐ và người thân với tổng số tiền trên 45 triệu đồng;
Tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, nhất là tích cực tham gia xây dựng Quỹ Xã hội Công đoàn với số tiền trên 30 triệu đồng; ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 15 triệu đồng.
Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, sáng tạo, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng.
Với kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, CĐCS Ban QLDA và 1 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, 1 cá nhân được LĐLĐ tỉnh biểu dương Gia đình tiêu biểu....

Với tinh thần Đại hội "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm", Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 5 đồng chí.
Ngay sau khi bế mạc Đại hội điểm, bà Bùi Thị Minh Hải - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Uyên đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức đại hội điểm.
Qua đó nhằm học tập và rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội CĐCS trong thời gian tới, để đại hội CĐCS diễn ra đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên.