Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 14.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) LĐLĐ tỉnh Lai Châu, ông Hoàng Thọ Trung được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Dự hội nghị có ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của tập thể lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu trong quá trình phát triển của tổ chức Công đoàn.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Nghĩa
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị LĐLĐ tỉnh Lai Châu tiếp tục chuẩn bị tốt cho Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo chất lượng, tiến độ vì đây là sự kiện chính trị lớn của đoàn viên, người lao động, là cơ sở để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu cũng đã công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc nghỉ chế độ đối với bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, lựa chọn người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, kinh nghiệm công tác để bầu vào chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trọng Nghĩa

Theo đó, 100% Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã nhất trí bầu ông Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ - vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Thọ Trung cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ. Đồng thời, cảm ơn tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tin tưởng bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu.

Ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trọng Nghĩa
Ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (phải) - tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trọng Nghĩa

Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu hứa sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh cũng như của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước tiên sẽ tập trung chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028” - ông Hoàng Thọ Trung nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân 2023

Lưỡng Hà |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức giao lưu tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật; văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Hồng Giang |

Lai Châu - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức giải bóng đá cho đoàn viên, NLĐ

Như Quỳnh |

Lai Châu - LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tổ chức giải Bóng đá trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chào Xuân năm 2023.

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Làm rõ video vụ bệnh nhân viêm ruột thừa nhưng bị cắt bỏ buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.7, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người nhà kéo đến một bệnh viện ở Bình Dương yêu cầu giải quyết việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân 2023

Lưỡng Hà |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức giao lưu tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật; văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Hồng Giang |

Lai Châu - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức giải bóng đá cho đoàn viên, NLĐ

Như Quỳnh |

Lai Châu - LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tổ chức giải Bóng đá trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) chào Xuân năm 2023.