Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hòa |

Đã từ nhiều tháng trở lại đây, ai có việc cần phải đến liên hệ công việc với bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) đều có dịp được tiếp cận với một cô nhân viên trong trang phục bắt mắt, chất giọng mềm mại, ấm áp đứng chào ngay trước khi vào trong cơ quan.

Đó không ai khác, chính là cô nhân viên tự động, sản phẩm sáng tạo này kết quả của giải pháp mang tên “Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở tại công sở và một số địa điểm công cộng, góp phần ứng phó, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Hà” của nhóm tác giả do anh Trương Văn Thành - Chủ tịch CĐCS Phòng Tư pháp huyện - làm nhóm trưởng, chủ trì sáng tạo với mục đích chung tay tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hưởng ứng phong trào thi đua góp sức cùng toàn dân phòng, chống dịch của tổ chức Công đoàn và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, với trách nhiệm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, có sẵn trong người niềm đam mê sáng tạo, anh Trương Văn Thành đã chủ động phối hợp cùng một vài đồng nghiệp là đoàn viên trong cơ quan, tạo thành một nhóm, đầu tư, nghiên cứu, viết giải pháp.

Khi bắt tay vào thiết kế mô hình, rồi lắp ráp, thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện và cho ra đời sản phẩm với những vật liệu, thiết bị điện tử có thể tìm mua ngay trên thị trường tại địa phương. Mô hình đưa vào sử dụng có chức năng tự động tuyên truyền cho mọi người về các biện pháp phòng, chống dịch khi được nhận diện, tương tác, phù hợp với cơ quan, đơn vị trường học và địa điểm công công.

Mô hình nhân viên tự động sử dụng hệ thống điện tử thông minh, tích hợp 1 cảm biến hồng ngoại và 1 loa điện nhỏ có công suất 40W, làm bằng chất liệu alu, với khung sắt, cao 1,6m, bề ngang 50cm, mô phỏng theo hình ảnh của một nữ nhân viên, đặt ngay trước cửa ra vào công sở, nơi công cộng. Khi người đến liên hệ công việc, đi qua mô hình, bằng bộ phận cảm biến bởi tia hồng ngoại, mô hình sẽ nhận diện và tự động phát nội dung cần tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn biện pháp cần làm để phòng, chống dịch đã được cài đặt sẵn.

Ngay khi báo cáo thành phẩm, UBND huyện Đắk Hà đã xét, công nhận phù hợp và cho triển khai áp dụng ngay trên địa bàn huyện. Khi đưa vào sử dụng, sản phẩm nhận được nhiều ý kiến khen ngợi, nhận xét đơn giản mà hiệu quả, phù hợp cho các lĩnh vực và đối tượng cần được tuyên truyền khác nhau.

Theo anh Trương Văn Thành, mô hình hoàn thiện đưa vào sử dụng chỉ giao động từ khoảng 2 đến 2,5 triệu đồng, đây được coi là mức giá mà nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đều có thể trang bị. Vì nếu đầu tư một lần số tiền 2,5 triệu đồng so với mỗi cơ quan cần một người để làm nhiệm vụ này hằng ngày thì quả là một nguồn kinh phí không hề nhỏ.

Minh Hòa
TIN LIÊN QUAN

Tặng hơn 2,6 tỉ đồng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện chữa COVID-19

Nam Dương |

Tổng trị giá các trang, thiết bị y tế mà Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) trao tặng tới các bệnh viện điều trị COVID-19 đợt này trị giá hơn 2,6 tỉ đồng do tập thể người lao động EVNHCMC đóng góp 1 ngày lương để mua sắm.

Tâm sự của người thợ hồ thất nghiệp giữa dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.8, phóng viên báo Lao Động đã cùng Liên đoàn lao động thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ "nóng" 1 triệu đồng đến ông thợ hồ Lê Văn Hoá (62 tuổi), đang thất nghiệp nhiều tháng nay do COVID-19. Ông phải lo cái ăn cho vợ và 3 đứa cháu nhỏ, các con ông làm nghề phụ hồ cũng đều thất nghiệp. Không có việc làm, không có tiền, mỗi ngày vợ ông phải ra bãi rau muống ở gần khu trọ hái về để làm bữa ăn cho cả gia đình.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh ủng hộ, chung sức chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Để cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng chung sức như quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, tham gia ngày công dọn dẹp các khu cách ly tập trung, nấu ăn cho điểm cách ly.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng hơn 2,6 tỉ đồng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện chữa COVID-19

Nam Dương |

Tổng trị giá các trang, thiết bị y tế mà Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) trao tặng tới các bệnh viện điều trị COVID-19 đợt này trị giá hơn 2,6 tỉ đồng do tập thể người lao động EVNHCMC đóng góp 1 ngày lương để mua sắm.

Tâm sự của người thợ hồ thất nghiệp giữa dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.8, phóng viên báo Lao Động đã cùng Liên đoàn lao động thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ "nóng" 1 triệu đồng đến ông thợ hồ Lê Văn Hoá (62 tuổi), đang thất nghiệp nhiều tháng nay do COVID-19. Ông phải lo cái ăn cho vợ và 3 đứa cháu nhỏ, các con ông làm nghề phụ hồ cũng đều thất nghiệp. Không có việc làm, không có tiền, mỗi ngày vợ ông phải ra bãi rau muống ở gần khu trọ hái về để làm bữa ăn cho cả gia đình.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh ủng hộ, chung sức chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Để cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng chung sức như quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, tham gia ngày công dọn dẹp các khu cách ly tập trung, nấu ăn cho điểm cách ly.