Xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá hội nhập

Lục Tùng |

Tiếp tục xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá trong bối cảnh nước ta đang gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ngày 26.4, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước (2019-2020) do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức, ông Nguyễn Đức Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tỉnh Kiên Giang - nhấn mạnh: Tới đây, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang phải tiếp tục tập trung xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá trong bối cảnh nước ta đang gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LT

Báo cáo trước hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân cho biết, 2 năm qua, Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước tìm đến đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Công đoàn trong khu vực này. Từ đó tạo điều kiện cho công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn. Đến nay, toàn tỉnh có 21.543 lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp tốt với Công đoàn cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn.

Cụ thể 2 năm qua, (2019-2020) đã thành lập được 78 CĐCS, đạt 60% so chỉ tiêu Ban chỉ đạo tỉnh đề ra cho giai đoạn 2019-2023. Phát triển được 10.682 đoàn viên. Đến nay, đã có 237 doanh nghiệp đã thành lập CĐCS. Hiện còn 396 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS, tiếp tục đưa vào kế hoạch thành lập CĐCS đến năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc và mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá trong hội nhập. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc và mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục xây dựng Công đoàn vững mạnh làm khâu đột phá trong hội nhập. Ảnh: LT

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chín đánh giá cao nỗ lực các cấp Công đoàn khi chủ động đề ra nhiều cách làm hay, thiết thực làm cơ sở thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu. Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023, ông Chín đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Ông Chín cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức CĐCS.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân (thứ 2 phải sang) nhận Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang tặng cho tập thể LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân (thứ 2 phải sang) nhận Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang tặng cho tập thể LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thường xuyên rà soát, nắm tình hình biến động số lượng lao động ở các doanh nghiệp và chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn phù hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp... gắn với công tác phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khên LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - tặng Bằng khan LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: LT

Ông Chín cũng yêu cầu LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Công đoàn ở các khu vực này đảm bảo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập CĐCS doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước giai đoạn 2019-2020.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhằm phục vụ đoàn viên

Xuân Hùng |

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - tại toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới và công tác truyền thông công đoàn cơ sở” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 16.4. Trước tình hình mới, hoạt động công đoàn phải thực sự thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở là trọng tâm, lấy đoàn viên là đối tượng phục vụ.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng công đoàn vững mạnh

Vũ Phương Thuý |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang xác định là xây dựng công đoàn vững mạnh.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đoàn viên, người lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tập thể Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương chiều 4.6.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhằm phục vụ đoàn viên

Xuân Hùng |

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - tại toạ đàm “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới và công tác truyền thông công đoàn cơ sở” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức ngày 16.4. Trước tình hình mới, hoạt động công đoàn phải thực sự thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở là trọng tâm, lấy đoàn viên là đối tượng phục vụ.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng công đoàn vững mạnh

Vũ Phương Thuý |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang xác định là xây dựng công đoàn vững mạnh.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đoàn viên, người lao động

Nam Dương - Anh Tú |

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc tập thể Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương chiều 4.6.