LĐLĐ TP. Rạch Giá hàng chục tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Lâm Điền |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã chăm lo đoàn viên, người lao động với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tại Đại hội CĐ TP. Rạch Giá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào ngày 24.5 tại TP Rạch Giá, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trương Thanh Kiện, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Rạch Giá khoá XI, đã báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn TP. Rạch Giá nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Rạch Giá tại Đại hội Công đoàn TP Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Rạch Giá tại Đại hội Công đoàn TP Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, khiến nhiều  đơn vị, doanh nghiệp bị đóng cửa, kéo theo số lượng cán bộ, đoàn viên CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động… Nhưng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, LĐLĐ TP. Rạch Giá đã tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Bữa cơm trong sự kiện Tết Sum vầy, một trong những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của LĐLĐ TP Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền
Bữa cơm trong sự kiện Tết Sum vầy, một trong những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của LĐLĐ TP Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, giúp đoàn viên, người lao động ổn định về tư tưởng…. các cấp CĐ TP Rạch Giá còn không ngừng đổi mới công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn TP. Rạch Giá đã hỗ trợ nhiều sản phẩm, công việc với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Nổi bật là công tác chăm lo trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Bên cạnh việc cán bộ chuyên trách tự nguyện hùn tiền mua hàng ngàn khẩu trang, xịt khuẩn tặng cho người lao động…, LĐLĐ TP Rạch Giá còn vận động hơn 20 tấn gạo và cấp phát 1.643 phần quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, đồng thời trao 2.000 “Gói an sinh”  và tặng thực phẩm trị giá 750 triệu đồng cho bếp ăn từ thiện cung cấp bữa ăn cho đoàn viên, người lao động bị mất việc tạm thời do ảnh hưởng COVID-19…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thuý tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn TP Rạch Giá lần thứ XII. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thuý tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn TP Rạch Giá lần thứ XII. Ảnh: Lâm Điền

Các cấp công đoàn còn chủ động thực hiện nhiều hình thức chăm lo dài hơi, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có cơ hội làm kinh tế phụ, vươn lên trong cuộc sống, như: tổ chức góp vốn xoay vòng không tính lãi số tiền trên 7,5 tỉ đồng; bảo lãnh cho 120 đoàn viên, người lao động vay tín chấp ngân hàng làm kinh tế gia đình với số tiền 3 tỉ đồng…

Chính những chăm lo tích cực, chu đáo của tổ chức công đoàn đã tạo ra “cầu nối thân thiện” để các nhà hảo tâm chung tay chăm lo, đặc biệt là thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng bằng việc làm thiết thực với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động so với quy định pháp luật, nhất là bữa ăn ca…

Dịp này, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Rạch Giá cũng tặng Đại hội bức trướng chúc mừng Đại hội của Thành uỷ Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền
Dịp này, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Rạch Giá cũng tặng Đại hội bức trướng chúc mừng Đại hội của Thành uỷ Rạch Giá. Ảnh: Lâm Điền

Ngoài ra, bằng nhiều cách làm linh động, LĐLĐ TP Rạch Giá đã thương lượng và ký kết 14 bản thỏa thuận với các doanh nghiệp (đạt 280% chỉ tiêu) thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, bán hàng và cung cấp dịch vụ giá ưu đãi... Qua đó góp phần giúp đoàn viên, người lao động tiết kiệm được chi tiêu, an tâm lao động và ngày càng tin tưởng vào sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của tổ chức công đoàn.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Lạng Sơn chi trên 44 tỉ đồng chăm lo đoàn viên

Hà Anh |

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn từ cấp tỉnh Lạng Sơn đến cơ sở đã huy động và tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ thành phố Rạch Giá: Hàng chục tỉ đồng chăm lo đoàn viên, NLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh việc tăng cường hoạt động đại diện, bảo vệ người lao động, các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) còn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho nữ đoàn viên trên quê hương chị Sứ

Lâm Điền |

Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Công đoàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã tạo ra nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho nữ đoàn viên trên quê hương chị Sứ.

Thuốc giải nhập về chưa kịp dùng, người đàn ông ngộ độc Botulinum tử vong

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Người đàn ông 45 tuổi ngộ độc Botulinum ngưng tim và tử vong mặc dù đã được bác sĩ điều trị tích cực đợi ngày có thuốc viện trợ khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho Việt Nam.

Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản

Trần Tuấn |

Khác với mọi năm, thời điểm này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Cảnh báo lừa đảo từ những bức ảnh khách sạn giả trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Du lịch Quảng Ninh cảnh báo người dân, du khách cần thận trọng trước những bức ảnh không có thật về khách sạn được xây dựng giữa những núi đá trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Khai thác đất trái phép để phục vụ dự án xây dựng khu đô thị ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khan hiếm đất đắp, nên thời gian qua tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Để phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị, các đối tượng đã liều lĩnh khai thác đất trái phép trong khu vực rừng trồng rồi vận chuyển một quãng đường khá dài để tiêu thụ.

Cách nào để doanh nghiệp vượt khó, giữ chân người lao động?

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay (25.5), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2022; Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, người lao động mất việc làm được xử lí thế nào là câu hỏi được đặt ra!

Công đoàn tỉnh Lạng Sơn chi trên 44 tỉ đồng chăm lo đoàn viên

Hà Anh |

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn từ cấp tỉnh Lạng Sơn đến cơ sở đã huy động và tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ thành phố Rạch Giá: Hàng chục tỉ đồng chăm lo đoàn viên, NLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh việc tăng cường hoạt động đại diện, bảo vệ người lao động, các cấp Công đoàn thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) còn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho nữ đoàn viên trên quê hương chị Sứ

Lâm Điền |

Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Công đoàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã tạo ra nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho nữ đoàn viên trên quê hương chị Sứ.