LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

Kiên Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Ngày 24.1, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động năm 2021.

Báo cáo trước hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề, nhưng hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân tỉnh Kiên Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Tại hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khẳng định đạt và vượt nhiều chi tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Ảnh: LT
Tại hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khẳng định đạt và vượt nhiều chi tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Ảnh: LT

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên, các cấp Công đoàn tập trung nguồn nhân lực phát huy tối đa các nguồn tài chính Công đoàn thông qua việc giảm hội họp và các sự kiện chưa thật sự cần thiết để tăng cường nguồn lực chăm lo, LĐLĐ tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động thụ hưởng các chính sách đầy đủ, kịp thời. Nhờ đó mà công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động năm 2021 đã đạt hiệu quả kép.

Đại biểu chăm chú lắng nghe, nghiên cứu tài liệu. Ảnh: LT
Đại biểu chăm chú lắng nghe, nghiên cứu tài liệu. Ảnh: LT

Bên cạnh việc tham gia với chính quyền cùng cấp xây dựng các chế độ chính sách có liên quan, tạo điều kiện cho người lao động thụ hưởng các chính sách đầy đủ, kịp thời về  tiền lương, tiền thưởng; chất lượng ăn giữa ca đảm bảo an toàn và dinh dưỡng... với những con số ấn tượng.

Cụ thể, ký mới 18/10 thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp, đạt 180%; Có 37/20 doanh nghiệp thương lượng, điều chỉnh bữa ăn ca bằng, cao hơn 15.000 đồng, đạt 185% so chỉ tiêu Tổng LĐLĐ VN giao... Công đoàn các cấp trong tỉnh còn huy động các nguồn lực bên trong lẫn bên ngoài để tăng cường chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòn  Đất Phạm Văn Lý phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòn Đất Phạm Văn Lý phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: LT

Trong đó, các cấp công đoàn đã sử dụng một phần kinh phí hoạt động và vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tuyên đầu phòng, chống dịch, cán bộ, đoàn viên tham gia công tác phòng, chống dịch  và trên 20.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí 14,375 tỉ đồng; Hỗ trợ trên 1.000 đoàn viên, người lao động là F0, F1, F2, trong các khu phong tỏa, cách ly y tế... với số tiền trên 6 tỉ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy tặng cờ cho 4 đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy tặng cờ cho 4 đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: LT

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn tích cực phối hợp và triển khai các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ. Qua đó, phê duyệt hỗ trợ 245.119  đối tượng, với số tiền là 329,556 tỉ đồng; Hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, phê duyệt hỗ trợ cho 58.647 người với số tiền là 131,694 tỉ đồng; Hỗ trợ theo Quyết định số 2727/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho 35.845 người dân tỉnh Kiên Giang từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 về quê với số tiền 53,767 tỉ đồng... Qua đó giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, sinh hoạt giữa đại dịch, đặc biệt là có an tâm lao động, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Đặc biệt là hưởng ứng tích cực Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ VN phát động, đã có 2.610 đoàn viên đăng ký tham gia chương trình, hơn 1.610 sáng kiến được Tổng LĐLĐ VN chấp thuận, với tổng giá trị tiết kiệm và làm lợi trên 5 tỉ đồng, gần 150 sáng kiến, giải pháp tiêu biểu được các cấp công đoàn, chính quyền công nhận và khen thưởng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà CNLĐ Kiên Giang

Lục Tùng |

Kiên Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi trao quà Tết đặc biệt cho người lao động tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

LĐLĐ tỉnh An Giang: Đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

An Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà CNLĐ Kiên Giang

Lục Tùng |

Kiên Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi trao quà Tết đặc biệt cho người lao động tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

LĐLĐ tỉnh An Giang: Đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

An Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.