Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng LĐLĐ huyện Kiên Lương đã tích cực thực hiện mọi hoạt động, triển khai các chương trình đến đoàn viên. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được tăng cường thực hiện. Các thông tin về hoạt động công đoàn được triển khai kịp thời thông qua các hình thức thư điện tử, Zalo....
Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được thường xuyên quan tâm thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm thực hiện tốt công tác nữ công, chăm lo cho lao động nữ, củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Bên cạnh đó, công tác vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” được quan tâm thực hiện khá tốt, đến nay vận động được trên 144 triệu đồng (đạt 110,5% chỉ tiêu năm). Triển khai thực hiện việc hỗ trợ cất mới 3 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 4 đoàn viên trên địa bàn huyện.
Năm 2022, LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... tại các doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Đẩy mạnh các hoạt động, mô hình giúp nhau làm kinh tế tại cơ sở, tham gia giải quyết việc làm như: Xem xét ký tín chấp vay vốn, mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi... Khuyến khích người lao động phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, kiểm tra, đôn đốc đoàn viên vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.
Đồng chí Lê Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương, cho biết: “LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn”, ký kết từ 1 đến 2 chương trình phúc lợi Công đoàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới để đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch bệnh nhằm đảm bảo vừa duy trì hoạt động vừa phòng, chống dịch hiệu quả”.
Với nhiều hoạt động tích cực và sáng tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước cho 3 cá nhân và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.