Kiên Giang: Nhiều món quà ý nghĩa tại lễ phát động Tháng Công nhân

Lục Tùng |

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người lao động.

Ngày 28.4, tại Nhà Văn hóa Lao động, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã trang trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Đại diện lãnh đạo tỉnh và gần 200 đoàn viên, người lao động đến dự.

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Vượt khó - Phát triển”, Tháng Công nhân 2021 được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức vừa long trọng nhưng cũng vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động dự lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động dự lễ phát động Tháng Công nhân 2021. Ảnh: Lục Tùng

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - ôn lại truyền thống lịch sử qua 135 năm của Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2021) trên phạm vi thế giới và Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Ông Việt nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt, tiên phong của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng càng đặt ra yêu cầu cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nhiều đòi hỏi mang tính sống - còn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhà ở. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhà ở. Ảnh: Lục Tùng

“Vì vậy, với tư cách là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, từng cấp Công đoàn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng: Hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn”- ông Việt nhấn mạnh. “Trong đó, trọng tâm là hướng mọi hoạt động về cơ sở và người lao động; tập hợp, thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Việt, thông qua việc chủ động tham mưu, đề xuất và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn chủ động chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lục Tùng

Đồng thời, các cấp Công đoàn phát động, động viên người lao động ra sức thi đua, lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn - phúc lợi tốt hơn”; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đơn vị…

Ông Phan Xuân Trí - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP. Phú Quốc trao quà cho đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng
Ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP.Phú Quốc - trao quà cho đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 14 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở và tặng quà (650.000 đồng/phần) cho 130 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ký kết Chương trình “phúc lợi đoàn viên“. Ảnh: Lục Tùng
Ký kết Chương trình “phúc lợi đoàn viên“. Ảnh: Lục Tùng

LĐLĐ tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Thiện Phát Kiên Giang theo chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Theo đó, doanh nghiệp thực hiện bán các mặt hàng xây dựng nhà ở cho đoàn viên với giá ưu đãi từ 5 - 10%.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Phát động Tháng Công nhân năm 2021

LÝ OANH |

Ngày 28.4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; khai mạc Hội thi ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 - năm 2021.

Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về phòng dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã tạm dừng lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Cân nhắc lựa chọn quy mô, hình thức tổ chức Tháng Công nhân

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước trên thế giới, nhất là ở các nước láng giềng, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, các cấp công đoàn cần cân nhắc lựa chọn quy mô, hình thức tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tiền Giang: Phát động Tháng Công nhân năm 2021

LÝ OANH |

Ngày 28.4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; khai mạc Hội thi ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 - năm 2021.

Dừng tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về phòng dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã tạm dừng lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021.

Cân nhắc lựa chọn quy mô, hình thức tổ chức Tháng Công nhân

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước trên thế giới, nhất là ở các nước láng giềng, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, các cấp công đoàn cần cân nhắc lựa chọn quy mô, hình thức tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.