Bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, cho biết, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp Công đoàn phát huy tối đa công tác tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp... tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, LĐLĐ tỉnh cũng huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh công tác chăm lo người lao động.
Cụ thể, đối với các CĐCS và LĐLĐ cấp huyện, chủ động phối hợp thực hiện chế độ lương, thưởng Tết tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết, hỗ trợ tiền tàu xe cho đoàn viên, người lao động về quê ăn tết... Đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở trên tinh thần an toàn, tiết kiệm và vui tươi... Qua đó, đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trên 29.000 đoàn viên, người lao động (mỗi phần quà trị giá từ 200 – 500 ngàn đồng).
Riêng LĐLĐ tỉnh, bên cạnh việc vận dụng tối đa các nguồn tiết kiệm chi và nguồn tài chính Công đoàn đã tặng 1.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời vận động 6 doanh nghiệp tham gia tổ chức các “Gian hàng phúc lợi đoàn viên” tại doanh nghiệp với giá ưu đãi từ 5 – 20%. Bên cạnh đó còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, phục vụ cuộc sống cho gần 500 đoàn viên, người lao động.
Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp Thành ủy Rạch Giá tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an”, trao 150 phần quà cho đoàn viên, người lao động và học bổng cho 20 con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi và hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 4 đoàn viên đang công tác tại các địa bàn hải đảo, biên giới đang khó khăn về nhà ở...
Những chăm lo thiết thực của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đang mang lại cho đoàn viên, người lao động nhiều niềm vui, hạnh phúc và hướng tới hoàn thành mục tiêu “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.