Kiên Giang: Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đề xuất cần có bước đi hợp lý với nội dung người lao động hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Gần 50 đại biểu đại diện LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đại diện Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh Kiên Giang đến dự.

Quang cảnh hội nghị góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức. Ảnh: LT
Quang cảnh hội nghị góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức. Ảnh: LT

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - chia sẻ: Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016, trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những thuận lợi, đã phát sinh một số hạn chế, bất cập... Từ đó cho thấy, việc sửa đổi Luật BHXH là rất cần thiết.

Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Theo ông Việt, hội nghị nhằm huy động trí tuệ tổng hợp của đội ngũ cán bộ đang làm công tác Công đoàn và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực BHXH. “Không chỉ góp phần đề xuất, bổ sung ý kiến cho việc xây dựng hoàn thiện luật, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn trực tiếp thực góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội của đất nước”, ông Việt nhấn mạnh.

Theo các đại biểu, cần xem xét lại nội dung chế độ hưu trí theo hướng kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí. Bởi việc chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp có thể phát sinh những bất cập như: Không công bằng đối với người đóng BHXH cao; một số đơn vị, người sử dụng lao động điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm của người lao động để giảm mức đóng BHXH…

Ông Lê Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương. Ảnh: LT
Ông Lê Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến việc điều chỉnh quy định điều kiện hưởng BHXH một lần. Theo các đại biểu, cần có lộ trình tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động khi đã hết tuổi lao động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng lâu dài cho người lao động...

Ông Lê Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương, chia sẻ: Chính sách BHXH nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Vì thế, việc người lao động nhận BHXH một lần, nhất là khi chưa hết tuổi lao động, sẽ dễ dẫn đến tình trạng người lao động mất thu nhập khi hết tuổi lao động, cuộc sống khó khăn, thậm chí trở thành gánh nặng của xã hội và Nhà nước. Do đó, việc điều chỉnh điều kiện hưởng BHXH một lần chặt chẽ hơn sẽ góp phần thực hiện đạt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, việc giải quyết phải linh hoạt đối với từng trường hợp để đảm bảo đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, ông Trần Thanh Việt cho biết, sẽ tập hợp đầy đủ, hệ thống hóa... trước khi gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam góp thêm tiếng nói xây dựng Luật BHXH (sửa đổi) một cách khoa học, đầy đủ và thiết thực...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quy định về việc điều chỉnh thông tin với người tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hiện tại sổ bảo hiểm của tôi đang đăng ký số chứng minh nhân dân cấp ở tỉnh Tuyên Quang nhưng tôi lập gia đình nên thay đổi nơi sống và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Chẳng may tôi làm mất chứng minh nhân dân, vậy sau này tôi nhận tiền bảo hiểm xã hội có được không?

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2021?

Tuấn Anh (T/H) |

Khi không còn nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có thể rút bảo hiểm 1 lần.

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Quy định về việc điều chỉnh thông tin với người tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Hiện tại sổ bảo hiểm của tôi đang đăng ký số chứng minh nhân dân cấp ở tỉnh Tuyên Quang nhưng tôi lập gia đình nên thay đổi nơi sống và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Chẳng may tôi làm mất chứng minh nhân dân, vậy sau này tôi nhận tiền bảo hiểm xã hội có được không?

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2021?

Tuấn Anh (T/H) |

Khi không còn nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có thể rút bảo hiểm 1 lần.

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.