“Chuyến xe nghĩa tình Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tỉnh Bình Dương

Bảo Anh |

Chiều 20.9, hai “Chuyến xe nghĩa tình Công đoàn” chở lương thực, thực phẩm do Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức đã xuất phát từ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đến tỉnh Bình Dương để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lương thực, rau, củ, quả được các cấp Công đoàn vận động và thu mua từ nhiều địa phương trong tỉnh. Sau khi nhận lương thực, rau, củ, quả từ các địa phương, cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận, phân loại thành các phần gồm gạo, bầu, bí đỏ, bí đao, mướp, gừng, chanh, sả...  

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương đang thiếu lương thực, thực phẩm để phục vụ bữa ăn hàng ngày, việc hỗ trợ theo hình thức này vừa mang ý nghĩ thiết thực, phù hợp nhu cầu thiết yếu của mọi người vừa góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân Kiên Giang”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang - tham gia phân loại rau, củ, quả, chuẩn bị hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang - tham gia phân loại rau, củ, quả, chuẩn bị hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiếp nối Bình Dương, dự kiến ngày 24.9, “Chuyến xe nghĩa tình Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục vận chuyển lương thực, rau, củ, quả đến hỗ trợ đoàn viên, người lao động TP. Hồ Chí Minh.

Tổng trị giá lương thực, rau, củ, quả hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh gần 500 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang hỗ trợ mỗi địa phương 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn; còn lại do Liên đoàn Lao động tỉnh vận động Liên đoàn Lao động một số huyện, thành phố trong tỉnh hỗ trợ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang hỗ trợ phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi xe chở lương thực, thực phẩm xuất phát đến Bình Dương.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi xe chở lương thực, thực phẩm xuất phát đến Bình Dương.

Được biết, ngoài Bình Dương và TPHCM, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang còn hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 tại các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang mỗi tỉnh 50 triệu đồng tiền mặt.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mang trung thu đến trẻ em đang điều trị COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trung thu năm nay các em nhỏ không có các hoạt động vui chơi, nhất là các em đang điều trị COVID-19 nên những phần quà mang đến là niềm vui rất lớn với các em nhỏ ở Kiên Giang.

Kiên Giang: 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Long: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 4 tấn gạo đến với CNLĐ tại Bình Dương

Ngọc Long (LĐLĐ Vĩnh Long) |

Thêm 4 tấn gạo từ nguồn kinh phí Công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long vận chuyển đến với công nhân lao động đang bị ảnh hưởng COVID-19 tại tâm dịch Bình Dương.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Mang trung thu đến trẻ em đang điều trị COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trung thu năm nay các em nhỏ không có các hoạt động vui chơi, nhất là các em đang điều trị COVID-19 nên những phần quà mang đến là niềm vui rất lớn với các em nhỏ ở Kiên Giang.

Kiên Giang: 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang sẽ trao 1.000 phần quà Trung thu cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Long: “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 4 tấn gạo đến với CNLĐ tại Bình Dương

Ngọc Long (LĐLĐ Vĩnh Long) |

Thêm 4 tấn gạo từ nguồn kinh phí Công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long vận chuyển đến với công nhân lao động đang bị ảnh hưởng COVID-19 tại tâm dịch Bình Dương.