Kiên Giang

CĐCS hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển

Hà Tiên |

CĐCS và lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) vừa tổ chức lễ ký kết hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, Công đoàn cơ sở và lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) vừa tổ chức lễ ký kết hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Quang cảnh buổi lễ ký kết hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển. Ảnh: Hà Tiên
Quang cảnh buổi lễ ký kết hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển. Ảnh: Hà Tiên

Theo biên bản ghi nhớ, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang phối hợp tổ chức phát động chương trình với mục tiêu phấn đấu đến ngày 19.4 có ít nhất 2 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Theo đó, hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình bằng nhiều hình thức; tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong thời gian triển khai thực hiện chương trình…

Được biết, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sản xuất, kinh doanh trên 3 ngành hàng chủ lực: kinh doanh, phân phối xăng, dầu, các sản phẩm hóa dầu; chế biến, kinh doanh, xuất khẩu gạo và thủy sản đóng hộp với tổng doanh thu hàng năm trên 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 350 tỷ đồng, đời sống người lao động được đảm bảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang - trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động - hưởng ứng thực hiện rất ý nghĩa. “Chúng tôi cam kết cùng CĐCS phát động phong trào, động viên người lao động đóng góp sáng kiến cho chương trình; hỗ trợ CĐCS phát động phong trào và tham gia chương trình”- ông Hoàng nhấn mạnh.

Thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Hà Tiên
Thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: Hà Tiên

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Quyết - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kêu gọi tất cả đoàn viên, người lao động trong công ty đoàn kết một lòng, phấn đấu thi đua, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa thương hiệu KTC phát triển ngày càng bền vững trên thị trường trong và ngoài nước.

Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức ký kết, phát động thực hiện chương trình.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS trong việc phối hợp Công ty trong triển khai thực hiện chương trình, góp phần tạo động lực để đoàn viên phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực làm việc, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hà Tiên
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Trần Lâm |

Ngày 20.3, UBND huyện Ngọc Lặc và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Ngọc Lặc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Phú Thọ: Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân |

Sáng 19.3, Ban Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân lao động.

Thông tin thêm về Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân |

Trước một số ý kiến hiểu nhầm chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một cuộc thi, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định điều này không đúng, mà đây là một phong trào nhằm phát huy sáng kiến trong công nhân lao động.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Trần Lâm |

Ngày 20.3, UBND huyện Ngọc Lặc và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Ngọc Lặc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Phú Thọ: Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân |

Sáng 19.3, Ban Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân lao động.

Thông tin thêm về Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Bảo Hân |

Trước một số ý kiến hiểu nhầm chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một cuộc thi, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định điều này không đúng, mà đây là một phong trào nhằm phát huy sáng kiến trong công nhân lao động.