Ấm áp Tết sum vầy bên bờ biển Tây

Lục Tùng |

Kiên Giang – Với việc thiết kế chương trình chăm lo đầy trách nhiệm, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã mang Tết sum vầy ấm áp đến đoàn viên, người lao động bên bờ biển Tây.

Chiều 26.1, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP. Rạch Giá LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Thành ủy Rạch Giá tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động. Bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, cùng đại diện nhà tài trợ và hơn 100 đoàn viên, người lao động đang sinh hoạt Công đoàn tại các CĐCS thuộc LĐLĐ TP. Rạch Giá, Công đoàn ngành Y tế và trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đối với đời sống công nhân, giúp người lao động an tâm lao động sản xuất”.

Theo bà Thúy, đây cũng là hoạt động khởi đầu cho chuỗi chăm lo Tết cho toàn thể đoàn viên, người lao động toàn tỉnh của tổ chức Công đoàn Kiên Giang. Vì vậy rất mong các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trước mắt là đảm bảo cho mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết và vui Tết.

Sau khi gởi lời chúc tốt đẹp và kỳ vọng sang năm mới tất cả đoàn viên, người lao động sẽ chung sức, chung lòng cùng doanh nghiệp tay vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bà Thúy cùng lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ quà Tết sum vầy cho 150 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao học bổng cho 20 cháu là con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi.

Dịp này LĐLĐ tỉnh cũng trao 4 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS tại địa bàn biên giới hải đảo có khó khăn nhà ở.

Được biết, để tổ chức sự kiện Tết sum vầy và hoạt động Gian hàng không đồng trước đó, bên cạnh nguồn kinh phí Công đoàn, LĐLĐ tỉnh còn xã hội hóa một phần nguồn kinh phí. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng đã tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Sự kiện Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Thành ủy Rạch Giá tổ chức được đông đảo đại diện lãnh đạo Đảng, HĐND, đoàn thể tỉnh, thành phố và đại biểu Quốc hội tham dự. Ảnh: LT
Sự kiện Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Thành ủy Rạch Giá tổ chức được đông đảo đại diện lãnh đạo Đảng, HĐND, đoàn thể tỉnh, thành phố và đại biểu Quốc hội tham dự. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy phát biểu khai mạc sự kiện Tết sum vầy. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy phát biểu khai mạc sự kiện Tết sum vầy. Ảnh: LT
Tại sự kiện, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp. Ảnh: LT
Tại sự kiện, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp. Ảnh: LT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tặng hoa tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: LT
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tặng hoa tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: LT
Công bố thỏa thuận chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên với Công ty Cổ phần sữa Hà Lan. Ảnh: LT
Công bố thỏa thuận chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên với Công ty Cổ phần sữa Hà Lan. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS biên giới, hải đảo, đang khó khăn về nhà ở. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS biên giới, hải đảo, đang khó khăn về nhà ở. Ảnh: LT
Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Bà Lý Anh Thư,  Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Kiên Giang, trao học bổng cho con đoàn viên vượt khó học giỏi. Ảnh: LT.
Bà Lý Anh Thư, Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Kiên Giang, trao học bổng cho con đoàn viên vượt khó học giỏi. Ảnh: LT.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao quà Tết sum vầy. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao quà Tết sum vầy. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà Tết sum vầy. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao quà Tết sum vầy. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trực tuyến với các địa phương

ANH THƯ |

Với mong muốn nhiều nhà giáo, người lao động được chung vui, được chia sẻ, được hỗ trợ trong chương trình Tết sum vầy trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Báo Lao Động và Agribank: Đưa Tết Sum vầy đến công nhân lao động trên quê hương Bác Tôn

Lục Tùng |

Ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và trực tiếp trao 30 phần quà Tết Sum vầy 2022 do Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, như: Bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... đang làm việc tại 4 doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn TP.Long Xuyên và huyện Châu Phú.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

Kiên Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trực tuyến với các địa phương

ANH THƯ |

Với mong muốn nhiều nhà giáo, người lao động được chung vui, được chia sẻ, được hỗ trợ trong chương trình Tết sum vầy trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Báo Lao Động và Agribank: Đưa Tết Sum vầy đến công nhân lao động trên quê hương Bác Tôn

Lục Tùng |

Ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và trực tiếp trao 30 phần quà Tết Sum vầy 2022 do Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, như: Bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... đang làm việc tại 4 doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn TP.Long Xuyên và huyện Châu Phú.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Lục Tùng |

Kiên Giang – Năm 2021, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.