200 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn nhận quà Trung thu của Công đoàn

NGUYÊN ANH |

Tối ngày 28.9, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 400 em thiếu nhi là con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhân dịp Tết Trung thu.​

Đến với “Đêm hội trăng rằm”, các em được xem một số tiết mục ảo thuật, múa rối và tham gia phá cỗ, được tặng nhiều phần quà. Trong đó, 200 em có hoàn cảnh khó khăn được tặng riêng phần quà gồm tiền và hiện vật (mỗi phần trị giá 300.000 đồng). ​

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Nguyên Anh
Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Nguyên Anh

Đưa con đến chung vui “Đêm hội trăng rằm”, chị Võ Thị Mỹ An, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang chia sẻ: "Các cơ quan đơn vị tổ chức chương trình Trung thu như thế này, tôi rất cảm ơn vì đây là sự chăm lo, quan tâm dành cho con của người lao động. Các cháu được tham gia vui Trung thu cùng nhau rất ấm cúng, vui tươi. Vợ chồng tôi đều làm công nhân chung công ty nên cũng không có thời gian đưa các cháu đi chơi. Hôm nay có các đơn vị tổ chức thế này, tôi thấy rất hay, rất ý nghĩa”.

Còn em Ngũ Quốc Việt, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm chia sẻ: “Hôm nay, em rất vui vì được tham gia nhiều trò chơi với các bạn, được ăn bánh kẹo, xem ảo thuật, múa rối và tham gia phá cỗ Trung thu.​ Lần đầu tiên, em được tham gia với các bạn đông vui đến như vậy, em rất thích”.

Các cháu thiếu nhi tham gia phá cỗ Trung thu. Ảnh: Nguyên Anh
Các cháu thiếu nhi tham gia phá cỗ Trung thu. Ảnh: Nguyên Anh

Theo bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, hoạt động này nhằm chăm sóc, giáo dục, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao đông ở các doanh nghiệp nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

Thông qua các hoạt động của “Đêm hội trăng rằm” nhằm chia sẻ và động viên tinh thần con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực để phấn đấu và nỗ lực vươn lên học tập tốt. Đồng thời cũng gắn với khen thưởng, biểu dương con đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 – 2023.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Mang Trung thu đến với trẻ em khuyết tật, vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chương trình “Vui tết Trung thu” cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các em thiếu nhi, đặc biệt là các trẻ em khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ở Kiên Giang có những chuyển biến tích cực, tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi cho người lao động (NLĐ).

Đưa bầy heo, cá chép... lên bánh Trung thu, người dân đổ xô mua bánh nhà làm

NGUYÊN ANH |

Bên cạnh những loại bánh Trung thu truyền thống của các nhãn hàng quen thuộc thì bánh Trung thu do nhà làm (handmade) lại nở rộ và hút khách bởi kiểu dáng đáng yêu, độc lạ với tạo hình bầy heo mẹ con, cá chép, thiên nga hay hình ảnh làng quê Việt Nam.

Tọa đàm "Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp"

Nhóm phóng viên |

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng 13.9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm an toàn trong tình hình mới? Để tìm giải pháp cho vấn đề này, ngày 29.9, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”. Tọa đàm được truyền hình trục tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Thể thao Việt Nam đã có 15 huy chương tại ASIAD 19

NHÓM PV |

Nguyễn Huy Hoàng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 huy chương đồng trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bùi Quỳnh Hoa đoạt vương miện Miss Universe Vietnam 2023 sau 3 lần thi

huyền chi |

Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên thí sinh Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng.

Tin 20h: Vỡ đê bao điểm chôn lấp 330.000 tấn rác thải ở Vĩnh Long

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 29.9: Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an; Hiện trường tan hoang sau trận lũ lịch sử ở Quỳ Châu, Nghệ An; Người dân chán cảnh phân loại rác, rồi lại bị trộn lẫn khi thu gom...

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Mang Trung thu đến với trẻ em khuyết tật, vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chương trình “Vui tết Trung thu” cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các em thiếu nhi, đặc biệt là các trẻ em khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ở Kiên Giang có những chuyển biến tích cực, tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi cho người lao động (NLĐ).

Đưa bầy heo, cá chép... lên bánh Trung thu, người dân đổ xô mua bánh nhà làm

NGUYÊN ANH |

Bên cạnh những loại bánh Trung thu truyền thống của các nhãn hàng quen thuộc thì bánh Trung thu do nhà làm (handmade) lại nở rộ và hút khách bởi kiểu dáng đáng yêu, độc lạ với tạo hình bầy heo mẹ con, cá chép, thiên nga hay hình ảnh làng quê Việt Nam.