Xây dựng chương trình chăm lo, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên

Phương Linh |

Để xây dựng niềm tin trong đoàn viên cần xây dựng chương trình chăm lo, chương trình bảo vệ đoàn viên cụ thể - đây là một trong những nội dung được lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa nhấn mạnh tại đại hội Công đoàn thành phố Cam Ranh nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 20.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 200 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ thành phố Cam Ranh tiếp tục giữ vững là lá cờ đầu trong phong trào công nhân công đoàn, cơ bản hoàn thành đạt và vượt 12 chỉ tiêu đại hội đề ra.

Đại hội Công đoàn thành phố Cam Ranh nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra mục tiêp phát triển 1.500 đoàn viên. Ảnh: Phương Linh
Đại hội Công đoàn thành phố Cam Ranh nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra mục tiêp phát triển 1.500 đoàn viên. Ảnh: Phương Linh

5 năm qua các cấp công đoàn thành phố Cam Ranh đã tập trung hỗ trợ hàng trăm lượt đoàn viên khó khăn dịp tết với tổng kinh phí hỗ trợ 810 triệu đồng. Vận động và duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ đoàn viên hơn 2 tỉ đồng.

Phối hợp với chính quyền duy trì mô hình công đoàn và doanh nghiệp mở nhà trẻ con cho công nhân, hỗ trợ chi phí gửi trẻ (1 triệu đồng/ cháu) cho nữ lao động có con dưới 24 tháng tuổi, bố trí nhà ở tập thể cho lao động ở xa.

Các cấp Công đoàn đã kết nạp mới 1.483 đoàn viên và thành lập mới 23 CĐCS; giới thiệu 902 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 70 % trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể LĐLĐ thành phố Cam Ranh nhiệm kì 2018-2023. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể LĐLĐ thành phố Cam Ranh nhiệm kì 2018-2023. Ảnh: Phương Linh

Các phong trào thi đua tiếp tục tạo được dấu ấn trong nhiệm kỳ, đoàn viên từ các cấp cơ sở đã xây dựng và thực hiện 1.483 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 21 công trình sản phẩm… làm lợi hàng tỉ đồng. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp các cấp Công đoàn Cam Ranh đã vận động hơn 850 triệu đồng tiếp sức những điểm nóng, tuyến đầu. Tiếp sức hỗ trợ kịp thời 250 đoàn viên bị ảnh hưởng đại dịch...

Khen thưởng các tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân, công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phương Linh
Khen thưởng các tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân, công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phương Linh

Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh thành phố Cam Ranh đứng trước yêu cầu phát triển mới trở thành đô thị du lịch – Logistics.

Với vai trò của mình, tại đại hội các đại biểu đã xác định 4 mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ. Đồng thời nhất trí thông qua 13 chỉ tiêu thực hiện cho 5 năm tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phương Linh

Trong đó, phấn đấu phát triển, kết nạp mới 1.500 đoàn viên, thành lập mới 20 CĐCS ở các doanh nghiệp; Tổ chức tốt các hoạt động cho công nhân lao động tại Trung tâm thi đấu thể dục thể thao; hàng năm có trên 80% đoàn viên được học tập, tiếp cận các chính sách của công đoàn, của Đảng, Nhà nước…

Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Cam Ranh khóa XII, nhiệm kì 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Phương Linh
Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Cam Ranh khóa XII, nhiệm kì 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Phương Linh

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Đổi mới nội dung phương thức hoạt động là một trong những yêu cầu đặt ra với các cấp công đoàn hiện nay. Vì vậy đại hội XII Công đoàn Cam Ranh cần chú trọng các giải pháp để làm tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên. Xây dựng chương trình chăm lo quyền lợi và đời sống thiết thực, đẩy mạnh giám sát phản biện những chính sách và quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Chú trọng công tác tuyên truyền trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay để nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Coi trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn để trở thành trung tâm kết nối đoàn viên…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Cam Ranh khoá XII gồm 15 thành viên. Bà Lâm Thị Phương Nga được bầu giữ là chủ tịch LĐLĐ thành phố Cam Ranh nhiệm kì 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ XI. Dịp này, LĐLĐ Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 57.000 lượt đoàn viên, người lao động mua hàng giảm giá

Lưu Hùng |

Chiều ngày 19.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tổ chức sơ kết kế hoạch về tổ chức chương trình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 19.6, LĐLĐ thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn ngành điện đã biểu dương hơn 1.140 đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong Tháng Công nhân năm 2023 các cấp công đoàn trong toàn ngành đã tổ chức hơn 200 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, qua đó khen thưởng hơn 1.140 đoàn viên, người lao động với số tiền 2,2 tỉ đồng.

Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình bị tố chiếm đoạt tiền BHXH

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh vì bị chiếm đoạt tiền BHXH.

Du khách nghi say thuốc lào, rơi xuống biển tử vong ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 21.6, thông tin từ Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng), một du khách trên tàu du lịch bị rơi xuống biển tử vong, nghi do bị say thuốc lào.

Lan can nhiều bờ sông Hà Nội: "Có như không thì ai dám đi qua"

Hải Danh |

Hà Nội - Hiện nay, tại Thủ đô có nhiều dòng sông nhỏ chạy cắt ngang qua các khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều phần lan can bảo vệ ven sông hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân di chuyển quanh khu vực.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.

Không chỉ quần áo, thịt cá mà rau củ cũng được "sale off" tại chợ TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Để kích cầu mua sắm của người dân, hơn 100 gian hàng, từ quần áo, giày dép đến thịt cá, rau củ đồng loạt giảm giá tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM).

Hơn 57.000 lượt đoàn viên, người lao động mua hàng giảm giá

Lưu Hùng |

Chiều ngày 19.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tổ chức sơ kết kế hoạch về tổ chức chương trình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 19.6, LĐLĐ thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn ngành điện đã biểu dương hơn 1.140 đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, trong Tháng Công nhân năm 2023 các cấp công đoàn trong toàn ngành đã tổ chức hơn 200 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, qua đó khen thưởng hơn 1.140 đoàn viên, người lao động với số tiền 2,2 tỉ đồng.