Thiếu thiết chế văn hoá, đa số công nhân hết giờ làm là ôm... điện thoại

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hòa - Thiếu thiết chế văn hoá, đa số công nhân lao động tiếp cận, thụ hưởng văn hóa qua màn mình điện thoại.

Nếu không tăng ca thì "ôm" điện thoại

Chị Cao Thị Ngọc Lam, 19 tuổi, công nhân Công ty TNHH Mariso Việt Nam, đóng ở Khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Chị Lam quê ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), xuống thuê trọ ở thôn Dầu Sơn để đi làm công nhân được hơn 1 năm nay.

Thời gian của Lam cũng như gần 30 công nhân khác trong dãy trọ là sáng 7h ra khỏi phòng trọ vào nhà máy làm việc cho đến 16h nếu không tăng ca thì về lại nhà trọ nghỉ ngơi và “ôm” điện thoại.

Ngoài thời gian dài đi làm ở nhà máy, về nhà nhiều công nhân trẻ ở KCN tại Khánh Hoà chỉ biết ôm điện thoại vì không có gì để vui chơi giải trí. Ảnh: P.Linh
Ngoài thời gian dài đi làm ở nhà máy, về nhà nhiều công nhân trẻ ở KCN tại Khánh Hoà chỉ biết ôm điện thoại vì không có gì để vui chơi giải trí. Ảnh: P.Linh

“Năm thì công ty có tổ chức hoạt động thể thao hay cho xem ca nhạc lần. Ở đây thì cũng không có gì để cho công nhân chơi sau giờ làm việc nên nếu không có điện thoại chúng tôi cũng không biết bên ngoài có những gì”, chị Lam nói.

Theo Lam, “điện thoại ngoài tác dụng lớn nhất là kết nối người thân bạn bè thì về đến phòng là tôi và đa số mọi người sẽ lướt mạng xã hội Tiktok hay Facebook để xem phim, xem ca nhạc hay theo dõi các drama trên mạng xã hội. Biết là cũng có nhiều cái trên mạng không tốt nhưng biết làm gì khác để giết thời gian nghỉ ở nhà?”.

Chỉ 1 khu công nghiệp có thiết chế văn hóa

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, toàn tỉnh có 4 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 15.000ha. Đến nay có 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với khoảng 16.000 lao động.

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Clip công nhân lao động ở Khánh Hòa giải trí bằng điện thoại sau giờ làm.

Trong đó mục tiêu đến năm 2020, 80% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân. 70% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho công nhân lao động tại doanh nghiệp…

Đề án cũng đưa ra nội dung đầu tư xây dựng các mô hình và định hướng từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân.

Nổi bật là đến năm 2020 phấn đấu xây dựng từ 3 - 5 nhà văn hóa công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thế nhưng đến nay năm 2022 mới chỉ duy nhất 1 khu công nghiệp Suối Dầu có khu thiết chế trung tâm văn hóa thể thao cho công nhân.

Nhưng cũng chỉ mới khai thác được công năng là điểm tập trung tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao... vào dịp lễ lớn chứ chưa có sân chơi nào hoạt động thường xuyên.

Công nhân không có nơi giải trí

Ông Đoàn Ngọc Cứ, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Tín Thịnh cho rằng: “Thiết chế văn hóa cho công nhân vẫn đang thiếu rất nhiều. Công nhân không có chỗ chơi, không có chỗ giải trí, không có chỗ để tiếp cận những hoạt động văn hóa… Nguyên nhân do thiếu cơ sở hạng tầng, phần vì thời gian chủ yếu phải dành cho sản xuất.

Dù chúng tôi đã cố gắng mỗi năm tổ chức 1-2 hoạt động lớn tại cơ sở nhưng 2 năm rồi do dịch nên phải dừng lại. Năm nay muốn tổ chức phải chia nhóm nhỏ chứ không tập trung được nhiều".

Niềm vui hiếm hoi, thậm chí là bất ngờ với nhiều của một doanh nghiệp ở Khánh Hòa khi được giao lưu với thần tượng bóng đá huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang- seo. Ảnh: P.Linh
Niềm vui hiếm hoi, thậm chí là bất ngờ với nhiều của một doanh nghiệp ở Khánh Hòa khi được giao lưu với thần tượng bóng đá huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang- seo. Ảnh: P.Linh

Theo ông Đoàn Ngọc Cứ, hậu dịch COVID-19 cho thấy rất cần những hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân lao động để giúp họ nâng cao thể trạng, cải thiện tâm lý sau những căng thẳng thời gian qua.

Sẽ không có gì phải phàn nàn nếu như các khu công nghiệp có được điểm chiếu phim, thư viện sách cho công nhân, câu lạc bộ dạy đàn hát khiêu vũ, bóng bàn, cầu lông… miễn phí, tạo sân chơi cho công nhân sau giờ làm việc, nhất là công nhân trẻ ở trọ ở gần khu công nghiệp.

Theo bà Trương Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế - Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các hoạt động văn hóa thể thao tổ chức cho công nhân lao động bị hạn chế.

Thực tế là đặc thù lao động ở rải rác các địa phương, tập trung sản xuất là chính nên bố trí thời gian để công nhân lao động tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí số đông vào ngày thường là rất khó. Vì thế Công đoàn chỉ tranh thủ được các hoạt động ngoài giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi nên rất thiệt thòi cho công nhân lao động.

"Thời gian tới Công đoàn Khu sẽ nỗ lực phối hợp với các Công đoàn cơ sở, chủ sử dụng lao động để cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất, tạo sân chơi văn hóa thể thao hấp dẫn thu hút công nhân lao động tham gia", bà Thu nói.

Phương Linh - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Điện lực Khánh Hòa tổ chức đại hội điểm CĐCS thành viên

P.Linh |

Khánh Hòa - Công đoàn Cơ quan Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp đầu tiên công bố tăng lương cơ bản cho lao động

Ngân Hà |

Khánh Hòa - Sau 4 phiên thương lượng, Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam (HVS) đạt được thỏa thuận tăng lương cơ bản cơ bản và thưởng Tết cho người lao động.

Khánh Hòa: Tổ chức thành công hội thao khối thi đua CĐCS trực thuộc

P.Linh |

Hội thao khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần đầu được tổ chức để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với mỗi đoàn viên, CĐCS tham gia, tạo sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh sau đại dịch COVID-19,

Khánh Hòa: Nhu cầu lao động cuối năm tăng 7-10%

Phương Linh |

Nhu cầu lao động cuối năm tăng, nhất là các ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

CĐ Điện lực Khánh Hòa tổ chức đại hội điểm CĐCS thành viên

P.Linh |

Khánh Hòa - Công đoàn Cơ quan Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là đơn vị đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp đầu tiên công bố tăng lương cơ bản cho lao động

Ngân Hà |

Khánh Hòa - Sau 4 phiên thương lượng, Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai-Việt Nam (HVS) đạt được thỏa thuận tăng lương cơ bản cơ bản và thưởng Tết cho người lao động.

Khánh Hòa: Tổ chức thành công hội thao khối thi đua CĐCS trực thuộc

P.Linh |

Hội thao khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần đầu được tổ chức để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với mỗi đoàn viên, CĐCS tham gia, tạo sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh sau đại dịch COVID-19,

Khánh Hòa: Nhu cầu lao động cuối năm tăng 7-10%

Phương Linh |

Nhu cầu lao động cuối năm tăng, nhất là các ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.