Tập trung đổi mới hoạt động công đoàn, hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2022

Phương Linh |

Khánh Hòa - Năm 2022, các cấp công đoàn Khánh Hòa tập trung 2 nhiệm vụ lớn là tiếp tục đổi mới hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đại hội các cấp đã đề ra.

Ngày 8.2, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách đầu Xuân Nhâm Dần.

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, năm qua công đoàn Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời điểm Tết vừa qua quan hệ lao động trên toàn tỉnh được ổn định. Công đoàn các cấp tổ chức thành công các hoạt động thăm và chúc Tết, đoàn viên, công nhân lao động.

Năm 2022, các cấp công đoàn Khánh Hòa tập trung thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Cùng với việc sửa đổi Luật Công đoàn, năm 2022 sẽ mở ra cơ hội và thách thức cho mỗi cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động.

Tiến tới đại hội Công đoàn các cấp năm 2023, trong năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện rà soát, xây dựng chương trình công tác, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Cùng với tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động công đoàn các cấp cần thúc đẩy các giải pháp để mang lại quyền lợi cho đoàn viên, người lao động nhiều hơn trong các thỏa ước lao động. Nhất là đối với lao động khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Năm 2021, LĐLĐ Khánh Hòa đã dành hơn 6 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã tổ chức chăm lo cho đoàn viên người lao động với tổng kinh phí 32,1 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1.500 suất quà "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" cho công nhân lao động khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình người lao động sau Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 8.2, ông Nguyễn Phi Thường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ, nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam (Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên) và Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.

Trên 90% người lao động trở lại làm việc sau Tết

nhóm pv |

Ngày 7.2 (tức 7 Tết Nhâm Dần 2022), có 90,24% doanh nghiệp tại Hà Nội đã mở xưởng để sản xuất, với 96,13% số đoàn viên, người lao động trở lại làm việc. Còn tại TPHCM, đa số các doanh nghiệp có trên 90% công nhân đi làm trở lại sau Tết. Để có được số lượng công nhân lao động trở lại làm việc tăng cao sau thời gian nghỉ Tết, có sự đóng góp không nhỏ từ những hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn.

Hình ảnh về Công đoàn trong tâm trí người lao động

Linh Nguyên |

Trong cái lạnh kèm mưa ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều công nhân trước khi bước lên các chuyến xe miễn phí về quê do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức không thể quên những hình ảnh ấm áp. Những hình ảnh này in đậm trong tâm trí họ, để họ thêm hiểu về Công đoàn Việt Nam, về cán bộ Công đoàn.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Công đoàn Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình người lao động sau Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 8.2, ông Nguyễn Phi Thường – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ, nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam (Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên) và Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.

Trên 90% người lao động trở lại làm việc sau Tết

nhóm pv |

Ngày 7.2 (tức 7 Tết Nhâm Dần 2022), có 90,24% doanh nghiệp tại Hà Nội đã mở xưởng để sản xuất, với 96,13% số đoàn viên, người lao động trở lại làm việc. Còn tại TPHCM, đa số các doanh nghiệp có trên 90% công nhân đi làm trở lại sau Tết. Để có được số lượng công nhân lao động trở lại làm việc tăng cao sau thời gian nghỉ Tết, có sự đóng góp không nhỏ từ những hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn.

Hình ảnh về Công đoàn trong tâm trí người lao động

Linh Nguyên |

Trong cái lạnh kèm mưa ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều công nhân trước khi bước lên các chuyến xe miễn phí về quê do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức không thể quên những hình ảnh ấm áp. Những hình ảnh này in đậm trong tâm trí họ, để họ thêm hiểu về Công đoàn Việt Nam, về cán bộ Công đoàn.